Hầu toà vì thông tin xuyên tạc về Nghị định 168/NĐ-CP
Kinhtedothi-Ngày 27/5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Đậu Thị Tâm, SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Theo cáo trạng, ngày 26/12/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã tác động tích cực, nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông.

Bị cáo tại toà.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook của bị cáo Đậu Thị Tâm đã đăng tải các video clip với nhiều nội dung xuyên tạc, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan tố tụng làm rõ, từ ngày 7 đến ngày 16/1/2025, Đậu Thị Tâm đã đăng tải 8 video trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Thanh Tâm Đâu” với nhiều nội dung xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Các video này có nhiều nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân.
Tại toà, bị cáo nhận tội. Hội đồng xét xử (HĐXX) của Toà án Nhân dân TP Hà Nội nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, HĐXX xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định gồm bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có một số tình tiết giảm nhẹ.
Do đó, toà tuyên bị cáo Đậu Thị Tâm 10 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quảng cáo sai sự thật, chủ nhân “bộ lòng xe điếu dài 40m” có thể bị phạt thế nào?
Kinhtedothi - Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất cơ sở "Lòng chát quán" tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) sau vụ việc "khoe" cỗ lòng xe điếu dài 40 m.

Đại biểu Quốc hội: cần có chế tài xử lý người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật
Kinhtedothi - Sáng 10/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Các đại biểu quan tâm nhiều đến quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và chế tài xử lý đối với người nổi tiếng; cơ chế quản lý người nổi tiếng, "người có ảnh hưởng" tham gia quảng cáo.

Bắc Giang: xử phạt nam thanh niên đăng bình luận sai sự thật về lễ đón Xá lợi Phật
Kinhtedothi- Ngày 22/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính một nam thanh niên trú tại huyện Tân Yên vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.