HĐND quận Hoàn Kiếm họp kỳ thứ 5 bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6/2022, HĐND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5 để thực hiện chức năng, thẩm quyền theo quy định của Luật.

Theo dự kiến chương trình đề ra, kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa 20 sẽ diễn ra trong 2 ngày (30/6 và 01/7) để bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng:
Thứ nhất, HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự Kỳ họp
Các đại biểu dự Kỳ họp

Trong sáu tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, cùng với sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Hoạt động kinh tế trên địa bàn quận bước đầu hồi phục, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã có bước khởi sắc.

Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19 chưa dừng lại; giá xăng dầu liên tục tăng cao tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân; thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp…. đó là những nguy cơ, thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022 và những năm tiếp theo.
Do vậy, kỳ họp thứ 5 HĐND quận có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là đánh giá một cách khách quan, toàn diện những tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp quyết liệt, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, tập trung phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao (năm 2022, Thành phố giao quận thực hiện thu 11.248,13 tỷ đồng) để có nguồn lực đầu tư cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 của BCH Đảng bộ quận.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu Khai mạc Kỳ họp
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu Khai mạc Kỳ họp

Thứ hai, HĐND quận sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo và 3 nghị quyết thường kỳ; 3 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề.
Trong đó có những Nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các Chương trình, Đề án của Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn quận”; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;…

Các nội dung trình tại kỳ họp đều là những nội dung hết sức quan trọng, đòi hỏi các vị đại biểu HĐND quận cần tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề trước khi quyết nghị đảm bảo các Nghị quyết khi ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Quận trong giai đoạn hiện nay.
Thứ ba, HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm”.

Thứ tư, HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ dành 01 ngày (1/2 thời gian của kỳ họp) để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.
Trên cơ sở đề xuất của các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND quận, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND quận sẽ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND quận và dự kiến tiến hành chất vấn về:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân báo cáo tình hình kinh tế xã hội

(1) Công tác quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận hiện đang quản lý; (2) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hoàn Kiếm và (3) Tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề được đại biểu, cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm.
Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho rằng, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua kỳ họp là yêu cầu đặt ra của HĐND quận trong nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là mong muốn của cử tri và Nhân dân trong quận.
“Trước yêu cầu đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND Quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân trong Quận”, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định yêu cầu.