HĐND tỉnh Nam Định thông qua 11 nghị quyết quan trọng trước khi sáp nhập 3 tỉnh
Kinhtedothi - Sáng 24/6, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 29 nhằm giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo thẩm quyền.
Tham dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Khánh Toàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh kỳ họp.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung cao độ chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là giai đoạn quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.
Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 11 nghị quyết quan trọng, gồm: thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) - giai đoạn 1, huyện Giao Thủy; Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Lạc Xuân, huyện Giao Thủy; chủ trương đầu tư dự án tuyến đường trục cảnh quan kết nối Nam Định - Hoa Lư; sửa đổi, bổ sung quy định về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi ngân sách năm 2025; bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2025; bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn (lần 4); Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu bế mạc, ông Lê Quốc Chỉnh khẳng định: sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Nam Định trước khi hợp nhất với tỉnh Ninh Bình và Hà Nam để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.
Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục pháp luật. Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thành các công việc có thể thực hiện ngay và chuẩn bị phương án chuyển tiếp rõ ràng đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, bảo đảm sự ổn định và tính liên tục trong quản lý Nhà nước.
HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tặng hoa, ghi nhận sự đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sắp nghỉ công tác theo chế độ, trong đó có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài.

Nam Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Kinhtedothi - Trước nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè và mùa mưa bão, tỉnh Nam Định đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Nam Định kiến tạo sinh kế bền vững từ nông thôn mới
Kinhtedothi -Từ cải cách sản xuất nông nghiệp đến phát triển làng nghề, thu hút doanh nghiệp và mở rộng dịch vụ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định đã từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn hiện đại, đa trụ cột, giúp người dân có thu nhập khá, đời sống nâng cao và quê hương ngày càng đáng sống.

Nam Định triển khai Nghị quyết 68, kỳ vọng bứt phá kinh tế khu vực tư nhân
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu đến năm 2045, khu vực này đóng góp 68% GRDP của tỉnh.