Hé lộ thỏa thuận khung kinh tế châu Á của chính quyền Biden

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho sẽ chia sẻ chi tiết hơn về một thỏa thuận khung kinh tế với các quốc gia châu Á trong những tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bloomberg dẫn lời Phó Đại diện Thương mại Mỹ Sarah Bianchi cho biết,  Washington đang hướng tới hiệp ước - được gọi là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương - bao gồm các vấn đề kỹ thuật số như nội địa hóa dữ liệu và luồng dữ liệu xuyên biên giới, cũng như các quy tắc về lao động, môi trường và biến đổi khí hậu.

"Sáng kiến ​​này thực sự thú vị và sẽ tương đối mạnh mẽ" - bà Bianchi nói trong một hội nghị trực tuyến do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Washington tổ chức hôm 1/2.

Vào tháng 11/2021, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã công bố kế hoạch sau các cuộc hội đàm với Austraila, New Zealand, Singapore, Malaysia và Nhật Bản. Chính quyền Biden đã nói rõ rằng họ không tham gia lại Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau khi Tổng thống Donald Trump khi đó đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận.

Bà Raimondo lúc đó nhấn mạnh, khuôn khổ sẽ không phải là một thỏa thuận thương mại truyền thống, mà nhằm mục đích bao gồm khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, bao gồm chất bán dẫn, cơ sở hạ tầng, an ninh mạng, tiêu chuẩn công nghệ và quyền riêng tư. Nó cũng sẽ hướng dẫn hợp tác về kiểm soát xuất khẩu, giám sát chuỗi cung ứng và điều phối đầu tư ở châu Á.

Ngoài khuôn khổ, bà Bianchi nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang tiếp tục các mục tiêu mua trong thỏa thuận Giai đoạn 1 của 2 nước mà Bắc Kinh chưa đáp ứng đủ. Bianchi cho biết Mỹ đang xem xét tất cả các công cụ để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cũng như xem xét các mối đe dọa về chính sách của nước này đã không được giải quyết trong hiệp ước.