Hệ thống dân vận chung tay giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh, TP phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Cùng với các lực lượng chức năng, hệ thống dân vận các cấp TP Hà Nội đã tích cực vào cuộc góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra trên địa bàn TP...

Cán bộ dân vận và Nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phòng chống lụt bão.
Cán bộ dân vận và Nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phòng chống lụt bão.

Chủ động trong phối hợp khắc phục hậu quả mưa bão

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh, TP phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội tổn thất về người và tài sản. Đồng thời, nhiều cây cổ thụ, nhà, phương tiện di chuyển, tài sản của người dân bị hư hỏng, hoa màu bị tàn phá.

Trước diễn biến phức tạp sau bão, rất nhiều lực lượng chức năng được huy động để khắc phục hậu quả với khối lượng công việc rất nhiều. Trước tình hình đó, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn TP đã vào cuộc tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao trong tham mưu với cấp ủy cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo, tổ chức vận động, tập hợp đội ngũ cán bộ, các tổ dân vận và người dân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống bão, khắc phục hậu quả sau bão. Điều này đã góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 gây ra.

 

Nhằm chung tay khắc phục hậu quả sau bão, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã huy động thêm phương tiện của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuyển cây xanh bị gẫy, đổ một cách nhanh nhất để đảm bảo giao thông tại các tuyến đường.

Theo Trưởng ban Dân vận huyện Quốc Oai Hoàng Trần Tuyên, tính đến 16 giờ ngày 11/9, mực nước trên Sông Tích tại trạm Thủy văn Vĩnh Phúc là 8,60m, trên báo động 3 là 0,6m gây ngập úng 8 xã: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Ngọc Liệp, Hoà Thạch và xã Yên Sơn (ảnh hưởng lũ Sông Đáy), với 1.120 hộ, 4655 nhân khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận khắc phục hậu quả bão số 3 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chỉ đạo MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn chủ động tham gia khắc phục hẫu quả mưa bão, vệ sinh môi trường. Đồng thời, hỗ trợ người dân di chuyển gia súc, gia cầm, di chuyển các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa và trách nhiệm của hệ thống dân vận trên địa bàn huyện chung tay cùng người dân trước ảnh hưởng của bão số 3.

Người dân tham gia đắp bao đất chống ngập lụt.
Người dân tham gia đắp bao đất chống ngập lụt.

Tại quận Đống Đa, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa Võ Hồng Vinh cho biết, trước ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở ở Đống Đa đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình mưa bão.

Từ đó, chủ động kiểm tra, rà soát, tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án di dời, hỗ trợ người dân và phương án ứng phó với mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý. Sau khi bão đi qua, hệ thống khối vận từ quận tới cơ sở đã phối hợp cùng các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Tính đến 21 giờ ngày 11/9, số tiền các đơn vị của quận đăng ký vận động, ủng hộ trên 200 triệu đồng.

Còn tại quận Ba Đình, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ quận đến cơ sở, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đặc biệt khối dân vận Đảng ủy 14 phường đã huy động 152 Tổ dân vận với hơn 1.000 thành viên đã kịp thời nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy các cấp để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. Đồng thời phối hợp cung cấp thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình mưa lũ tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong phòng chống các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Các lực lượng tham gia dọn cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường sau bão.
Các lực lượng tham gia dọn cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường sau bão.

Đặc biệt, trong những ngày qua, các lực lượng làm công tác dân vận đã phối hợp tuyên truyền, vận động, sơ tán khẩn cấp 1.000 người dân khu vực ngoài đê thuộc phường Phúc Xá đến nơi an toàn. Với phương châm “4 tại chỗ”, Khối dân vận đảng ủy 14 phường đã tập trung giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, huy động đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, các cán bộ cơ sở và người dân trực tiếp tham gia thu dọn cây gãy đổ trên đường phố đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận. Tuyên truyền, vận động ủng hộ, hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng…

Tập trung giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư và TP trong khắc phục hậu quả sau mưa bão, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tiếp tục tham mưu với thường trực quận, huyện, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo huy động các lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở, tổ dân vận và người dân tại các địa bàn tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả bão số 3, phòng, chống mưa lũ sau bão.

Trong đó, các đơn vị tập trung nắm chắc tình hình người dân tại địa bàn, quan tâm đến vấn đề dân sinh, giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… để kịp thời tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Huy động các lực lượng tham hỗ trợ người dân bị thiệt hại hoa màu. 
Huy động các lực lượng tham hỗ trợ người dân bị thiệt hại hoa màu. 

Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình mưa lũ, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, phòng, chống các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Huy động lực lượng xung kích ở cơ sở theo phương án “4 tại chỗ”, tập trung giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão và các biện pháp phòng, chống thiên tai, mưa lũ.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp. Tổ chức huy động lực lượng Nhân dân tham gia xử lý các cây xanh bị gẫy, đổ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe; kịp thời ghi nhận, động viên lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 và phòng, chống mưa lũ sau bão.