Kinhtedothi - Tại trung tâm điều hành giao thông thông minh có thể theo dõi đồng loạt nhiều tính năng như khu vực ùn tắc, lưu lượng phương tiện, phương tiện công cộng đang lưu thông thế nào… qua đó có những điều chỉnh nhằm cải thiện tình hình giao thông ngay lập tức.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành Thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới, đầu tháng 7 vừa qua, Sở GTVT TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương hệ thống giao thông thông minh (GTTM) trên địa bàn TP Hà Nội.
Hệ thống GTTM ITS bao gồm các ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công tác tổ chức, quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường...”
Đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội chia sẻ, Trung tâm Điều hành GTTM tại Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, số 1 Kim Mã, quận Ba Đình được lắp đặt bao gồm: thiết bị (máy tính, màn hình tấm ghép, tường lửa, thiết bị mạng, các thiết bị, phụ kiện đi kèm…); các phần mềm điều khiển (phần mềm đo đếm lưu lượng, giám sát vi phạm, cung cấp thông tin, điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh…).
Trung tâm Điều hành GTTM tại Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, số 1 Kim Mã, quận Ba Đình được lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại.
“Tại trung tâm điều hành, chúng tôi có thể nắm được nhiều thông tin như điểm ùn tắc, xe buýt số bao nhiêu, di chuyển với tốc độ thế nào, hay phương tiện nào vi phạm luật giao thông, số lượng phương tiện di chuyển qua hay có thể điều chỉnh đèn tín hiệu từ trung tâm sao cho phù hợp với lưu lượng phương tiện” – đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết thêm.
Hệ thống cũng được lắp đặt thiết bị ngoại vi tại 2 nút giao thông thí điểm trên đường Phạm Văn Bạch (nút giao Hoàng Quán Chi và ngõ 9) bao gồm: lắp đặt camera hỗ trợ xử phạt, camera đo đếm lưu lượng, camera đo tốc độ, biển VMS,…
Từ trung tâm có thể quan sát trực tiếp tại nút giao với hệ thống camera chất lượng cao.
Các chức năng của hệ thống GTTM trong giai đoạn thí điểm bao gồm: hệ thống giám sát giao thông; cung cấp thông tin giao thông; điều khiển giao thông; hỗ trợ xử lý vi phạm TT-ATGT; quản lý GTCC; quản lý sự cố; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý đỗ xe; quản lý thanh toán vé điện tử GTCC.
Hệ thống GTTM có thể theo dõi chi tiết từng nút giao có đèn tín hiệu.
Bản đồ hiển thị cảnh báo về đoạn đường có ổ gà.
Tại trung tâm điều hành hệ thống GTTM, có thể nằm được các vị trí đang ùn tắc và thông thoáng.
Các dữ liệu thông tin đuợc tập hợp trên màn hình lớn.
Thiết bị đếm phương tiện qua nút giao Phạm Văn Bạch.
Màn hình hiển thi chi tiết phương tiện vi phạm ngay cả ban đêm.
Tại đây, nhân viên trung tâm cũng có thể theo dõi lượt vé của phương tiện giao thông công cộng.
Hệ thống giao thông thông minh được vận hành với dữ liệu khổng lồ nhưng không cần quá nhiều nhân sự.
Bản đồ hiển thị xe buýt đang hoạt động với tốc độ, máy lạnh, cửa đóng hay mở, di chuyển bao nhiêu km mỗi ngày.... giúp việc quản lý được dễ dàng hơn.
Kinhtedothi - Sáng ngày 4/7, Sở GTVT TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương hệ thống giao thông thông minh (GTTM) trên địa bàn. Các nút giao được áp dụng hệ thống này, tình hình giao thông được diễn ra thuận lợi, an toàn.
Kinhtedothi - Sáng 4/7, Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức Lễ khai trương hệ thống Giao thông thông minh (GTTM). Hệ thống sẽ ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào tổ chức, quản lý điều hành giao thông một cách hiệu quả đảm bảo an toàn, giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường.
Kinhtedothi – Hiện nay, 8/35 tuyến cao tốc ở nước ta đã được đầu tư hệ thống giao thông minh (hệ thống ITS), tuy nhiên, hiệu quả trên một số tuyến vẫn chưa cao do chưa làm chủ được công nghệ.
Kinhtedothi - Vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và 7 phương tiện bị hư hỏng.
Kinhtedothi - 6 cây cầu nằm trên tuyến Quốc lộ 14D và 14B đều đã xuống cấp trầm trọng. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã giao cho các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành sửa chữa.
Kinhtedothi – Chiếc tàu hàng lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với người đàn ông ngồi trên đường sắt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã được khởi công. Đây được xem là một trong những tuyến ĐSĐT mang nhiều kỳ vọng nhất của Hà Nội, hạt nhân đầu tiên xây dựng hệ thống 91 đô thị theo mô hình TOD, đồng thời là tiền đề kéo dãn mật độ dân cư ra phía Tây Thủ đô.
Kinhtedothi - Việc đầu tư mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cũng như tăng cường năng lực của vận tải hành khách công cộng đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và công sức, Hà Nội khó có thể sớm hoàn thành để giảm thiểu ùn tắc giao thông (UTGT).