Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hết tháng 6/2023, diện tích GPMB đường Vành đai 4 qua Hoài Đức sẽ đạt 82,1%.

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, thời gian qua huyện Hoài Đức đã tập trung cao độ, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ thu hồi đất, GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân xã Đông La phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết: Đến nay, Sở TN&MT đã bàn giao xong 769 mốc, diện tích 239,63ha của 12 xã có dự án đường Vành đai 4 đi qua.

Trong đó, đợt 1 nhận bàn giao tháng 9/2022 tổng số 339 mốc diện tích 108,65 ha, đợt 2 nhận bàn giao ngày 7/12/2022 tổng số 359 mốc diện tích 112,38 ha, đợt 3 nhận bàn giao 14/12/2022 tổng số 71 mốc, diện tích 18,6 ha.

Diện tích đất nông nghiệp khoảng 168,51 ha của 5.857 hộ; Đất có nhà ở diện tích khoảng 0,66 ha của 115 hộ. Đất doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh 1,32 ha, đất Miếu thôn Lại Dụ 417,1 m2. Còn lại 69,1 ha đất công và đường, mương nội đồng. Số ngôi mộ đã kê khai 2.382 ngôi.

Người dân xã Đông La phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Kết quả thực hiện công tác GPMB, trong đó đã kê khai, kiểm đếm 134,1ha của 4.506 hộ có đất nông nghiệp và 1,1ha đất công. Đã niêm yết dự thảo phương án: 91.44ha của 3.216 hộ, số tiền 956,5 tỷ đồng và 1,1ha đất công.

Đã phê duyệt và thu hồi đất được 65,6ha (trong đó 64,5ha đất nông nghiệp của 2.384 hộ, số tiền 681,25 tỷ đồng và 1,1ha đất công tại xã Minh Khai). Đối với diện tích đất nông nghiệp: đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 50.05ha của 1.904 hộ, số tiền 520,1 tỷ đồng.

Còn 37 hộ (đợt 1) chưa nhận tiền, diện tích 1,1ha, số tiền 11,3 tỷ đồng và 443 hộ (đợt 2) chuẩn bị chi trả trong thời gian tới. Cùng với đó, các đơn vị liên quan và huyện đã phê duyệt 2.198 ngôi mộ với số tiền 23,3 tỷ đồng. Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 1.584/2.198 ngôi mộ, số tiền 16,1 tỷ đồng, trong đó 1.402 ngôi mộ đã hoàn thành việc di chuyển.

Công tác kiểm đếm tài sản, cây trồng trên đất được UBND xã Song Phương triển khải minh bạch, công khai để người dân cùng kiểm tra, giám sát

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh, kế hoạch dự kiến thực hiện trong tháng 3/2023 sẽ phê duyệt và chi trả cho 1.085 hộ, diện tích 25,95ha, số tiền 373,3 tỷ đồng ở các xã, như: Đức Thượng, Dương Liễu, Đắc Sở, An Thượng, Đông La, Song Phương

Trong đó có: 443 hộ, diện tích 14,52ha đất nông nghiệp, số tiền 150,58 tỷ đồng ở các xã An Thượng và Đông La. Cùng với đó sẽ chi trả số tiền 814 triệu đồng để các hộ gia đình di chuyển 86 ngôi mộ ở các xã Minh Khai, Đức Thượng, La Phù...

Cũng trong thời gian này, huyện đã, đang niêm yết dự thảo của 1.260 hộ, diện tích 33.34ha với khoảng 350 tỷ đồng ở các xã: Đức Thượng, An Thượng, Yên Sở, Cát Quế, Tiền Yên, Đắc Sở, Song Phương.

Công tác kiểm đếm tài sản, cây trồng trên đất được UBND xã Song Phương triển khải minh bạch, công khai để người dân cùng kiểm tra, giám sát

Ước thực hiện công tác GPMB theo kế hoạch tính đến hết tháng 6/2023, diện tích GPMB: 196,8 ha (trong đó đất nông nghiệp 102,2ha, đất công 43,4 ha) sẽ đạt 82,1%.

Ngày 9/11/2022 UBND huyện có tờ trình số 166/TTr-UBND đề nghị chấp thuận danh mục các DA đầu tư xây dựng khu TĐC phục vụ GPMB các đoạn tuyến của DA đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện gồm 2 DA thuộc địa bàn xã Đức Thượng và Đông La.

UBND huyện đã có văn bản số 177/UBND-PTQĐ ngày 10/2/2023 gửi Sở TN&MT đề xuất được áp dụng chính sách hỗ trợ 5,1ha nằm trong địa giới hành chính phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đề nghị Sở TN&MT tham mưu trình UBND TP xem xét quyết định…

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao Dự án đường Tam Trinh tiếp tục bị chậm tiến độ?

Vì sao Dự án đường Tam Trinh tiếp tục bị chậm tiến độ?

12 May, 01:51 PM

Kinhtedothi- Sau 4 lần điều chỉnh tiến độ, Dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn không thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vào thời điểm 30/4 và đang gặp khá nhiều khó khăn. Vướng mắc chủ yếu là xác định chính xác nguồn gốc đất.

Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

11 May, 11:21 AM

Kinhtedothi - Thường Tín là một trong những huyện của TP Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo đó là hệ lụy vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gây khó khăn cho công tác GPMB thực hiện dự án. Nhờ có sự đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ vấn đế phối hợp cùng thực hiện…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ