“Hiệp sĩ” dùng chiêu trúng số độc đắc để tóm kẻ lừa đảo

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận định kẻ lừa đảo “quen ăn” nên sẽ lộ diện. Vì vậy, các “hiệp sĩ” hướng dẫn nạn nhân gọi điện cho đối tượng để báo tin vừa trúng số độc đắc. Vừa nghe xong, kẻ lừa đảo đã hẹn gặp nạn nhân.

 Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (giữa) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế vào trưa 5/8.
Chiều 5/8, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu cùng đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, quê Cà Mau) từ Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, thông qua mạng xã hội, Hùng làm quen chị T.T. Hòa (SN 1978, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú). Sau một thời gian, cả 2 hẹn gặp mặt và cùng đi chơi với nhau vài lần. Đến ngày 18/5, Hùng rủ chị Hòa đi uống cà phê tại một quán ở thị trấn Tân Phú.
Tại quán, Hùng giả vờ có việc đột xuất, mượn xe máy hiệu Vision màu đỏ, biển số 93P2-426.35 của chị Hòa rồi bỏ trốn. Khi biết bị lừa, chị Hòa đã trình báo Công an thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú).
Do công an vẫn chưa tìm được đối tượng, nên vào lúc 8 giờ sáng ngày 5/8, chị Hòa xuống Bình Dương nhờ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy tìm kẻ lừa đảo. Sau khi nghe nạn nhân miêu tả hình dạng, tính nết của đối tượng. Các “hiệp sĩ” nhận định kẻ lừa đảo đang khát tiền nên hướng dẫn chị Hòa gọi cho đối tượng để báo tin chị vừa… trúng số độc đắc, muốn gặp Hùng để cho một số tiền.
Vừa nghe chị Hòa báo tin trúng độc đắc, Hùng liền hẹn gặp nạn nhân vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Sau nhiều lần liên tục thay đổi địa điểm, cuối cùng Hùng hẹn gặp chị Hòa tại “Quán nhậu hải sản Cà Mau” ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Khi đối tượng Hùng xuất hiện, lập tức “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội ập đến khống chế và gọi điện cho công an phường đến để đưa đối tượng về trụ sở.
Tại công an, bước đầu Hùng khai sau khi lừa lấy được chiếc xe của chị Hòa, đã đem bán với giá 21 triệu đồng tại một điểm ở quận 9 (TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Hùng còn khai có nhiều tiền án về các tội: Bắt cóc; Hủy hoại tài sản; Chống người thi hành công vụ; Cố ý gây thương tích…, vừa được ra tù sau 14 năm 6 tháng thụ án ở trại giam Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).