“Hiệp sĩ” tóm đối tượng mới 16 tuổi đã dùng dao cướp xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi dùng dao trấn áp nạn nhân để cướp xe máy, đối tượng lưu thông về thị xã Dĩ An (Bình Dương) thì bị cảnh sát giao thông bắt giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Văn Tuấn (giữa) bị ''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế.

Đến trưa 10/9, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, quê Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi dùng dao cướp xe.
Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Hải (SN 1973, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một). Trước đó vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/8, anh Hải bị Tuấn dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy hiệu Wave, màu đỏ, biển số 60X2 - 8751, tại phường Phú Lợi.
Sáng 10/9, anh Hải đến nhờ đội "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải. Sau khi nghe mô tả về hình dáng, giọng nói... của đối tượng, "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Lương Hoá, Lê Quốc Nhã, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh và Trực Nguyễn tỏa ra các tuyến đường để truy tìm.
Đến 10 giờ sáng cùng ngày, phát hiện Tuấn đang ngồi trong quán cà phê ở phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), lúc này các "Hiệp sĩ" ập vào khống chế đưa về công an.
Tại công an, Tuấn khai dùng dao bấm cướp xe, sau đó vất con dao rồi điều khiển xe đến khu vực phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị cảnh sát giao thông chặn bắt và giữ xe vì Tuấn không đội mũ bảo hiểm.