“Hiệp sĩ” tóm kẻ dùng giấy tờ giả mua xe trả góp

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi dùng giấy tờ giả mua được 1 xe máy trả góp. Quen ăn nên đối tượng tiếp tục dùng giấy CMND giả để… mua thêm 1 chiếc khác và bị bắt.

Ngày 6/5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Phi (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra hành vi dùng giấy tờ giả để mua xe trả góp.
Trước đó vào ngày 19/3, Phi dùng giấy CMND giả, giấy phép lái xe giả để cửa hàng xe gắn máy Thanh Vương Phát 3 (phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát) để mua trả góp xe máy hiệu Winner.
 Đối tượng Huỳnh Văn Phi (ngồi giữa) bị nhóm ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải khống chế
Sau khi giao xe, chủ cửa hàng và ngân hàng mới phát hiện Phi dùng giấy tờ giả nên báo cho đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải hỗ trợ.
Đến tối 20/5, đối tượng Phi tiếp tục liên hệ với cửa hàng để mua thêm 1 chiếc xe máy hiệu Raider với giá 65 triệu đồng cũng với hình thức trả góp. Lập tức chủ cửa hàng báo cho các “hiệp sĩ”. Lúc 20h cùng ngày, khi Phi đang dùng giấy CMND và giấy phép lái xe giả để làm thủ tục mua xe, thì các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Trí Trung, Phạm Tấn Thanh và Nguyễn Anh Tuấn ập vào bắt giữ giao cho Công an phường Hòa Lợi để khai thác.
Tại công an, Phi thừa nhận trước đó dùng giấy tờ giả mua xe Winner màu xanh trắng trị giá 51 triệu đồng tại cửa hành nêu trên nên Công an phường Hòa Lợi bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Bến Cát để tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần