Hiệu quả thiết thực trong xóa đói giảm nghèo ở huyện Phú Xuyên

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, UBND huyện Phú Xuyên đã tập trung nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, đến nay huyện hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm số hộ khó khăn về nhà ở.

Niềm vui của các hộ nghèo

Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc là phụ nữ đơn thân, bản thân luôn ốm đau, thu nhập từ lao động không được bao nhưng lại phải chăm sóc mẹ già và nuôi dưỡng hai cháu nhỏ là con của em gái do bố mẹ chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời từ năm 2009. Những năm qua chị Thu cùng mẹ và hai cháu ruột  không có nơi ở ổn định. Do vậy, cuối năm 2021, anh em họ hàng, người thân trong gia đình cùng huyện, xã, thôn góp công sức, tiền của rồi chia đất, xây nhà ở kiên cố giúp chị ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc vui mừng được nhận tiền hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên để xây, sửa nhà ở ổn định cuộc sống
Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc vui mừng được nhận tiền hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên để xây, sửa nhà ở ổn định cuộc sống

Còn trường hợp chị Nguyễn Thị Nhẫn, thôn Tư Sản, xã Phú Túc thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thu nhập  chủ yếu dựa vào làm thuê cho doanh nghiêp, vợ chồng chị có hai con trai còn nhỏ, khó khăn bộn bề. Những năm qua, gia đình sinh sống trong gian nhà cấp bốn đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, mưa dột, tường nhà bị nứt có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Từ hoàn cảnh khó khăn, UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương vào cuộc quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở. 

Với tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND xã Phú Túc phát động chương trình khuyên góp, ủng hộ, xã hội hóa được 82 triệu đồng giúp đỡ chị Thu và chị Nhẫn xây dựng, hoàn thiện công trình nhà ở cùng thời điểm cuối năm 2021 trên thửa đất của gia đình để ổn định cuộc sống. Đây là hai trong số hàng trăm trường hợp đã được UBND huyện Phú Xuyên cùng doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ.

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên Trương Thanh Hưng cho biết, những năm gần đây UBND huyện đã phát động chương trình “Mái ấm tình thương” cho các hội viên hội phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm mang đầy nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Qua phát động, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng đơn vị cũng đã huy động, xã hội hóa đóng góp được 650 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 6 công trình nhà ở cho người dân địa bàn các xã, thị trấn.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, những năm gần đây huyện đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phù hợp với thực tế để thực hiện nội dung này. Các hộ nghèo ngoài được hưởng chính sách chung theo quy định của T.Ư, TP như phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến công, chính sách tín dụng, dạy nghề, cùng với đó còn có các chính sách trợ cấp hàng tháng. Những chính sách bước đầu đã mang này lại hiệu quả thiết thực đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Huyện Phú Xuyên phấn đấu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 0,28%.
Huyện Phú Xuyên phấn đấu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 0,28%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua, UBND huyện yêu cầu các địa phương, ban, ngành thực hiện các giải pháp trợ giúp người nghèo. Cùng với đó, triển khai hiệu quả chính sách đặc thù để trong năm 2021 giải quyết cho 34 hộ nghèo được hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở với kinh phí hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng/hộ. Đồng thời, trích nguồn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ vay vốn để xây, sửa chữa nhà không phải trả lãi suất trong nhiều năm. Nhiều hộ gia đình khác trong huyện được UBND huyện, nhà hảo tâm, người thân trong gia đình quan tâm, giúp đỡ thoát nghèo.

Thời gian qua, đã có hàng trăm hộ trên địa bàn huyện Phú Xuyên được tặng bò sinh sản, tặng ti vi, máy khâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn khả năng lao động được hỗ trợ nuôi dưỡng hàng tháng. Cùng với đó hỗ trợ các em học sinh chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện, tiền nước sạch… Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, còn có sự tham gia đóng góp tiền bạc của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Phú Xuyên đã tạo thành phong trào lan tỏa.

Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Phú Xuyên Trần Thị Dung khẳng định: "Nếu như đầu năm 2021 số hộ nghèo toàn huyện còn 461 hộ, tỷ lệ 0,67%, thì đến đầu năm 2022 giảm xuống còn 251 hộ, tỷ lệ 0,36% dân số toàn huyện. Cùng với đó, số hộ cận nghèo của huyện năm 2021 cũng giảm được 798 hộ, giúp đẩy lùi số hộ cận nghèo hiện nay chỉ còn 2.391 hộ, với tỷ lệ 3,41% dân số. Để sớm hoàn thành công tác xóa đói, giảm nghèo, UBND huyện tiếp tục rà soát toàn bộ số hộ nghèo để đánh giá hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo bằng những chính sách và sự quan tâm cụ thể để giảm 251 hộ nghèo xuống còn 200 hộ…".