Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hiệu quả từ những việc làm cụ thể

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh những kết quả tích cực ấy, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 mới đây, Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc triển khai, thực hiện.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, đơn vị của TP Hà Nội đã đạt kết quả đáng khích lệ với các cách làm hay, hình thức sinh động. Sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc học và làm theo Bác đã tạo động lực to lớn và sự chuyển biến rõ nét, khá toàn diện trên các lĩnh vực ở Thủ đô.

Thêm niềm tin trong Nhân dân

Nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới, hiệu quả, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp như: Tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chủ đề, nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn các mô hình làm điểm, rút kinh nghiệm sau đó nhân rộng. Có thể kể đến các mô hình tiêu biểu như huyện Chương Mỹ, Đan Phượng, Sóc Sơn làm theo đạo đức của Bác trong xây dựng nông thôn mới; trong đó có sự nêu gương, đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vào Lăng viếngChủ tịch Hồ Chí Minh sáng 18/5. Ảnh: Kim Toàn
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vào Lăng viếngChủ tịch Hồ Chí Minh sáng 18/5. Ảnh: Kim Toàn
 
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc Công an TP cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, các lực lượng Công an Hà Nội đã chủ động và nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công an TP đã phát hiện 10.504 vụ phạm pháp hình sự, điều tra 7.802 vụ; khám phá 456/497 vụ trọng án (đạt 91,8%). Việc phát hiện, xử lý đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, phạm tội về môi trường, phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đều tăng. Số vụ tham nhũng được phát hiện, khởi tố của Hà Nội đứng đầu cả nước. 

Theo phân tích, đánh giá của Thành ủy Hà Nội, để có được những kết quả trên, các cấp ủy, chính quyền đã coi việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiêu biểu như quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý 7 vụ vi phạm về trật tự xây dựng; quận Hoàng Mai giải quyết dứt điểm 5/7 vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài; quận Tây Hồ tập trung thu hồi trên 10.000m2 đất vi phạm… Những việc làm cụ thể ấy không chỉ giúp ổn định địa bàn từ cơ sở mà còn tạo niềm tin lớn trong Nhân dân.

Cụ thể hóa hơn các chuẩn mực

Bên cạnh những kết quả tích cực ấy, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 mới đây, Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc triển khai, thực hiện. Đó là còn có cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên; chưa thực sự coi việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Có đơn vị triển khai có lúc còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu với những chuẩn mực chung chung, đi vào lối mòn, không gắn với nhiệm vụ cụ thể nên hiệu quả thấp. Việc học và làm theo Bác vẫn còn nặng về chính trị, ít việc làm cụ thể có sức lan tỏa sâu rộng nên những mô hình hay như "Tiếng trống học tập" ở Sóc Sơn hay "Đám tang văn minh" ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) vẫn chưa nhiều. Nguyên nhân của những hạn chế này, chính là vai trò của người đứng đầu cấp ủy và bộ phận giúp việc. Qua thực tế cho thấy, vẫn còn có nơi, có lúc lãnh đạo chưa thực sự tâm huyết, bộ phận giúp việc lại thụ động, tham mưu theo hình thức, thậm chí phải chờ cấp trên "nhắc việc" mới làm nên khó đạt kết quả cao. 

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành ở Thủ đô, năm 2014, TP đã chỉ đạo quán triệt chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014". Đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp duy trì thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, từng cá nhân, động viên mọi người tự đăng ký, tự đề xuất, xác định công việc phải làm. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Đó cũng là cách thiết thực nhất để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả.