Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ nam sinh tử vong vì rơi từ tầng cao xuống:

Hiệu trưởng trường Ams bày tỏ quan điểm việc lan truyền thư, clip nạn nhân

Kinhtedothi – Ngày 1 và 2/4, sau vụ việc đau lòng liên quan đến một nam sinh của trường THPT Hà Nội- Amsterdam, Ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh nhà trường đã dành thời gian trò chuyện, chia sẻ, động viên học sinh nhằm vực dậy tinh thần, giúp các em vượt qua cú sốc quá lớn …

Điều nên làm là động viên, chia sẻ

Tại không gian - trước là lớp học của nam sinh xấu số, mỗi người bạn của em đều có cảm xúc đau buồn và chênh vênh. Nơi em ngồi, các bạn cùng nhau viết thư, gấp những cánh hoa sen trắng bằng giấy để gửi đến bạn lời chúc bình yên, thanh thản ở một nơi rất xa. 

Những bông hoa cúc trắng mà các bạn cùng lớp dành để tưởng nhớ và nói lời tạm biệt gửi đến bạn của mình
Những bông hoa cúc trắng mà các bạn cùng lớp dành để tưởng nhớ và nói lời tạm biệt gửi đến bạn của mình

Sau nhiều tháng học online, bạn bè mới học trực tiếp cùng nhau trên 3 tuần lễ, nay đã lại nói lời chia xa trong nỗi xót xa. Việc ra đi của em đã tạo cú sốc quá lớn, để lại khoảng trống tâm hồn đối với các bạn cùng lớp, nhà trường, thầy cô và phụ huynh, nhất là khi những hình ảnh, clip về em bị các trang mạng xã hội đăng tải kèm lời bình luận, phán xét không đúng mực.

Chia sẻ với VTV1, nhà giáo Trần Thùy Dương- Hiệu trưởng trường THPT Hà Nội- Amsterdam ngậm ngùi: Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Điều chúng ta nên làm là động viên, chia sẻ gia đình, người thân của em và đưa ra những thông điệp tích cực cho những người còn sống chứ không phải để tìm và quy trách nhiệm cho bất cứ ai; không nên làm việc gì tiêu cực vì sẽ tạo hiệu ứng và ảnh hưởng không tốt.

“Tôi rất tiếc khi qua nay, một số trang mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh theo tôi là chưa phù hợp như clip, bức thư của em học sinh; đồng thời đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người này, người kia. Tôi nghĩ rằng đó là hành vi không mang tính nhân văn bởi chúng ta hãy đặt địa vị vào chính chúng ta- những bậc cha mẹ có con đi học; làm sao chúng ta có thể ứng xử như thế được?....”- nhà giáo Trần Thùy Dương nói.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Phạm Tuấn Linh- Hội cha mẹ học sinh trường THPT Hà Nội- Amsterdam cho biết: “Điều tôi thấy đau lòng là sự vô cảm của một bộ phận không nhỏ dư luân xã hội hiện nay, thay vì động viên, chia sẻ, an ủi; họ lại cho mình quyền được phán xét, đánh giá khi chưa tìm ra nguyên nhân…”.

Được biết, ngay ngày hôm qua, nhiều học sinh đã khóa các trang mạng xã hội của mình trước những thông tin không tốt về bạn. Em Bùi Trung Công, một học sinh bày tỏ: “Quyền được biết là quyền mà mọi người nên có nhưng chỉ nên biết chứ không nên soi mói, đào bới thông tin cá nhân của họ. Gia đình bạn ấy đã khổ rồi, đừng làm người nhà bạn khổ thêm nữa…”.

Rà soát, xử lý một số trường hợp lan truyền thư và clip nạn nhân

Liên quan đến vụ việc trên, được biết, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ TT&TT đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng clip và bức thư, bởi đây là quyền riêng tư của gia đình nạn nhân. Việc đăng tải cũng vi phạm về bảo vệ quyền trẻ em.

Ngoài việc yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới rà soát, gỡ bỏ các nội dung nói trên, Cục PTTH và TTĐT cũng đã có các yêu cầu gửi trong các group để chỉ đạo chung các trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong nước.

Bộ TT&TT đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng clip và bức thư của nạn nhân (ảnh minh họa)
Bộ TT&TT đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng clip và bức thư của nạn nhân (ảnh minh họa)

Hiện nay, 3 đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Cục PTTH và TTĐT, Cục Báo chí và Cục An toàn thông tin đang phối hợp rà soát, xử lý trường hợp một số cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin về hình ảnh cá nhân, bức thư của nam sinh nói trên.

Theo lực lượng chức năng, hành vi phát tán thư và hình ảnh của nạn nhân trên mạng xã hội là không thể chấp nhận. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an quận Hà Đông tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân nào đã thực hiện việc phát tán clip và thư của nạn nhân.

 

Khoảng 3 giờ 30 ngày 1/4, Công an phường Phú La (quận Hà Đông) nhận được thông tin tại sảnh toà chung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra về vụ việc. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ