HLV Chu Đình Nghiêm: "Tôi chỉ mong thắng Tampines Rover với nửa bàn thắng"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai vị HLV trưởng của Hà Nội FC và Tampines Rover đã có những chia sẻ trước trận đấu tại lượt cuối cùng của vòng bảng AFC Cup 2019.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, trước thềm trận đấu, CLB Hà Nội đã có sự chuẩn bị kĩ càng cho trận đấu bởi đây là trận đấu quyết định, nếu Hà Nội FC giành được chiến thắng thì đội chủ nhà sân Hàng Đẫy sẽ có ngôi đầu bảng cùng suất đi tiếp.
"Trận thua trước Thanh Hóa đã gây ảnh hưởng đến cầu thủ. Nhưng tôi vẫn nói với các học trò rằng, chúng ta vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng dậy ở đó. Trận đấu mai rất quan trọng nên mọi người cần gạt bỏ trận đấu trước và tập trung vào để cố gắng bước vào vòng trong.” – HLv Chu Đình Nghiêm nói.
 HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC đặt mục tiêu cáo tại AFC Cup. 
Cũng theo thuyền trưởng của CLB Hà Nội, việc phải thi đấu dày đặc với tần suất 4,5 ngày/trận khiến sức khỏe, thể lực, thậm chí tâm lí của các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, các cầu thủ rất dễ bị chấn thương khi bước vào trận đấu mà không có được 100% thể lực.
"Ở mùa giải năm 2017, việc thiếu kinh nghiệm khi tính toán cho từng trận đấu, từng giải đấu đã khiến chúng tôi đã đánh mất cơ hội bước vào vòng trong khi để thua Ceres Negros tại Philippines. Năm nay chúng tôi đã sảy chân khi đá với Yangon trên sân nhà. Dù cơ hội đi tiếp vẫn còn nhưng không chắc chắn. Đây sẽ là vấn đề mà chúng tôi cần sửa đổi. Định hướng của Chủ tịch CLB là muốn tiến càng xa càng tốt ở đấu trường quốc tế nên chúng tôi phải cố gắng hết sức." - HLV Chu Đình Nghiêm nói.
Trong khoảng thời gian vừa qua, CLB Hà Nội đã phải thi đấu nhiều hơn 9 trận so với các đội bóng khác, đây là lí do chính khiến cho đội bóng Thủ đô gặp nhiều vấn đề về lực lượng nhân sự. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trong trận đấu ngày mai, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Văn Quyết, Ngân Văn Đại, McDonald và đặc biệt là Duy Mạnh do chấn thương mẻ xương mác trong trận đấu với Thanh Hóa.
Tuy nhiên, vị chiến lược gia xứ Thanh cũng đã có những phương án chuẩn bị cho sự thiếu hụt này: "Duy Mạnh gặp phải chấn thương trong trận đá với CLB Thanh Hóa và cần ít nhất 3 tuần để hồi phục, trong khi đó McDonald chưa có được 100% hồi phục nên tôi sẽ không mạo hiểm để cậu ấy thi đấu. Vị trí của Duy Mạnh để lại tôi sẽ có những tính toán hợp lí để thay thế. Có thể là Thành Chung hoặc Văn Hậu".
Trước câu hỏi về tỷ số mong muốn trong trận đấu tới, HLV Chu Đình Nghiêm vui vẻ trả lời: "Nếu được ước thì tôi chỉ ước thắng nửa trái đủ để đi tiếp là được".
Chia sẻ tại buổi họp báo, tiền vệ Hùng Dũng cho rằng, trận đấu ngày mai rất quan trọng với Hà Nội FC nên mọi cầu thủ đã gạt bỏ trận để thua trước Thanh Hóa tại V-League, tập trung vào trận này, cố gắng để bước vào vòng trong
“Việc thi đấu liên tục, dù đội có bác sĩ tư vấn để hồi phục, bổ sung chất dinh dưỡng nhưng anh em trong đội nói chung đều phải tự túc bổ sung dinh dưỡng phù hợp cơ địa. Về phần đội HLV trưởng cũng có đề xuất giúp sức khỏe cầu thủ tốt lên." - Hùng Dũng cho biết thêm.
 Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm cao tại trận đấu với Tampines Rover.
Nói về các đồng đội là ngoại binh khi có nhiều ý kiến cho rằng họ về Hà Nội FC chưa làm quen với chiến thuật, Hùng Dũng cho biết: “Hà Nội FC không có ngôi sao trên sân, tất cả phục vụ cho chiến thuật của HLV, họ tập luyện hàng ngày, ra sân chiến đấu cho màu cờ sắc áo CLB. Có thể họ hơi khác về văn hóa nên hòa nhập hơi chậm nhưng mọi cầu thủ đều nghiêm túc tập luyện, vào sân với quyết tâm cao dù có thể vào sân phong độ chưa tốt”.
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng CLB Tampines Rover cho biết, trận đấu với Hà Nội FC tại vòng bảng AFC Cup sẽ là một trận đấu có chuyên môn cao.
Theo HLV trưởng đội bóng đến từ Singapore, ở trận trận lượt đi 2 đội thi đấu một trận đấu tốt, chất lượng cao khi mà đội bóng của ông có được sự thuận lợi là được thi đấu mặt cỏ nhân tạo, trong khi đó Hà Nội FC lại không quen với việc này, nên là đội khách dù có thuận lợi là ghi bàn thắng trước nhưng vẫn bị gỡ hòa và đội chủ nhà có cơ hội để thắng nhưng không ghi bàn được. Vì thế, trận lượt về ngày mai là trận đấu hay và có chuyên môn cao.
 HLV Kadir Yahaya cho rẳng trận đấu với Hà Nội FC sẽ có chuyên môn cao.
“Thời điểm này chúng tôi chưa chắc suất vào vòng trong, cơ hội vẫn đang là mở nên Tampines thi đấu với mục tiêu là giành chiến thắng. Chúng tôi không thủ hòa để vào vòng trong mà muốn 1 chiến thắng” – HLV Kadir Yahaya nói.

Cũng giống như Hà Nội FC, đội bóng của HLV đang phải thi đấu cả đấu trường quốc nội cũng như AFC Cup. Chính vì thế mà tại giải quốc nội Tampines chưa có được cao phong độ một phần là do mật độ thi đấu dày, di chuyển nhiều, lịch thi đấu không được hỗ trợ. Nhưng có những trận đấu toàn đội có sự cân đối điều chỉnh, có quãng nghỉ dài hơn nên mang lại kết quả thuận lợi.
 Madhu Mohana đánh giá cao Quang Hải của Hà Nội FC. 
Cũng tại bổi họp báo, đội trưởng của Tampines là Madhu Mohana đã có những đánh giá về đối thủ Hà Nội FC trong trận đấu tới. Theo cầu thủ này: “Hà Nội FC là đội bóng tốt, có phong độ tốt ở quốc nội lẫn AFC. Ở trận lượt đi Hà Nội FC gây không ít khó khăn cho Tampines ngay trên sân nhà. Còn đánh về các cầu thủ, thì Quang Hải là cầu thủ có trình độ kĩ thuật cao và nguy hiểm. Toàn đội sẽ có những giải pháp để khắc chế.”
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Tampines Rover sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15/5 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần