Nếu như người người "tuyệt giao" với sex trong 3 tuần lễ đóng quân tại Ukraina - Ba Lan, thì Loew cho phép các tuyển thủ Đức được "thoải mái" với vợ hoặc bạn gái sau mỗi trận đấu một ngày.
Trước đây, ở EURO 2008 và World Cup 2010, Loew cũng rất thoáng về vấn đề này. Việc các cầu thủ có tâm trạng thoải mái là một nguyên nhân không nhỏ mang đến thành công cho Đức.
Không chỉ sex, Loew còn cho các cầu thủ hút thuốc và uống rượu trong những ngày không thi đấu.
Trong số 23 tuyển thủ Đức, thực tế chỉ có một mình thủ môn Tim Wiese là có thói quen hút thuốc lá khi rảnh rỗi.
Về phần rượu bia, chỉ cần các cầu thủ không lạm dụng quá để tránh việc mất kiểm soát bản thân và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngoài ra, cầu thủ của Loew cũng được phép online vào các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter. Dù vậy, sẽ có quy định riêng về vấn đề này.
Theo đó, các cầu thủ không được nói về chiến thuật của đội, hay xúc phạm đối thủ trên các trang mạng. Mỗi ngày thời gian online không quá 1 tiếng, và phải kết thúc trước 23h.
Trong khi đó, trang phục của Đức lại phải tuân theo quy tắc rất khắt khe. Vào mỗi buổi sáng, các cầu thủ sẽ đồng loạt nhận e-mail từ BHL về trang phục mà họ được phép mặc.