HLV Park Hang-seo: "AFF Cup là giải đấu có nhiều tài trợ, nên áp dụng VAR"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo kiến nghị Liên đoàn bóng Đông Nam Á (AFF) nên áp dụng hệ thống VAR vào giải AFF Cup 2020 để giúp các trọng tài tham khảo.

HLV Park Hang-seo kiến nghị AFF nên áp dụng VAR ở AFF Cup 2020. Ảnh: Getty.

“Vấn đề của trọng tài, tôi không muốn nhắc đến, ông ấy là người biết rõ nhất” – HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau trận thua trước ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc cũng bày tỏ thêm: “Trọng tài nên xem lại trận thua của ĐT Việt Nam nếu có cơ hội. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết mình trong trận đấu này”.

ĐT Việt Nam đã để thua ĐT Thái Lan với tỉ số 0-1, dù vẫn còn trận bán kết lượt về nhưng khó khăn đến với ĐT Việt Nam nhiều hơn. Trận thua này giúp ĐT Việt Nam có nhiều bài học cho hành trình phía trước, nhận xét về các học trò của mình, HLV Park Hang-seo cho biết: “Cả hai đội đều có áp lực về tâm lý khi là kỳ phùng địch thủ của nhau. Điều đáng tiếc là ĐT Việt Nam đã để thua sớm và dễ quá. Còn về Văn Thanh, Hồng Duy, hai cầu thủ đã làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, họ cũng có sai sót nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng bình thường”.

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi về nhân sự trong hiệp 2 nhưng không mang lại hiệu quả, những sự thay đổi của HLV người Hàn Quốc đang nhận được sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ. Giải thích về việc thay đổi nhân sự trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi biết ở Việt Nam, báo chí cũng nói về vấn đề sử dụng cầu thủ. Với ĐT Thái Lan, họ có thể lực tốt hơn khi giữ sức ở trận gặp ĐT Singapore. Ở hiệp 2, ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, thể lực cũng tốt hơn. Việc tôi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào để tấn công vào cánh phải và cánh trái. Đó là khoảng trống của ĐT Thái Lan, việc để thua trước khiến thế trận thay đổi phải đá với sơ đồ 3-5-2 và đá đúng với lối chơi của mình”.

Dù để thua 2 bàn nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tự tin ĐT Việt Nam sẵn sàng để ghi 2 bàn và đưa trận đấu về thế cân bằng. Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc đã kiến nghị AFF Cup là giải đấu có nhiều tài trợ, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nên áp dụng hệ thống VAR vào giải để giúp các trọng tài sẽ có điều kiện tham khảo cho các tình huống.