HLV Park Hang-seo: "Không có gì phải lo lắng trước trận với ĐT Thái Lan"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo và trung vệ Đỗ Duy Mạnh là những người tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo khá tự tin và thoải mái trước trận đấu với ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF.

Giành vị trí nhì bảng B, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Đây không khác gì trận chung kết sớm khi cả 2 đội quá hiểu nhau cũng như là đối thủ kỵ dơ trong khu vực Đông Nam Á. Dưới thời HLV Park Hang-seo, ông chưa từng thất bại trước ĐT Thái Lan ở các giải đấu, chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, ĐT Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu và cũng là đội bóng mạnh ở bất cứ giải đấu nào họ tham dự.

“Về chất lượng tôi thấy ĐT Thái Lan là đội tốt nhưng chưa thấy điều gì quá nổi bật, điều đó không thể nói ĐT Thái Lan không phải đội mạnh. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và gặp đội nào cũng nỗ lực hết sức nhưng không phải lúc nào cũng thỏa mãn người hâm mộ đội bóng” – HLV Park Hang-seo chia sẻ.
Cũng theo vị HLV người Hàn Quốc, ở 2 trận đấu với ĐT Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và đều kết thúc với tỉ số hoà 0-0, đây sẽ là cơ sở để “Voi chiến” tìm cách ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam và ngược lại.

“Bước vào trận đấu này không có gì phải lo lắng. HLV Polking đã dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh và chắc cũng hiểu về các cầu thủ Việt Nam. Nhưng ĐT Việt Nam đã nhiều lần đá với ĐT Thái Lan nên cũng hiểu đặc tính cầu thủ của họ. Tôi nghĩ những kết quả trước không ảnh hưởng tới trận tới. Mỗi trận chúng tôi đều nỗ lực để chiến thắng. Tất nhiên chưa biết kết quả ngày mai nhưng ĐT Việt Nam luôn chuẩn bị để có thể thi đấu một cách tỉnh táo" – HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

Đánh giá thêm về lực lượng ĐT Thái Lan, trong đó có HLV Polking - người thích lối chơi của HLV Pep Guardiola tại Manchester City, HLV người Hàn Quốc cho rằng: "Tôi nghĩ đã là HLV của một đội bóng như ĐT Thái Lan thì HLV đó đã được kiểm chứng năng lực. Nếu HLV ĐT Thái Lan thích chiến thuật của Pep Guardiola thì cũng không nên đánh giá. Hiện nay ĐT Thái Lan có số 18 (Chanathip) và số 3 (Theerathon) đang chơi bóng ở Nhật Bản. Chúng tôi đã xem ĐT Thái Lan thi đấu và đánh giá hiện nay họ tích cực di chuyển hơn".

Cũng tại buổi họp báo, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những chia sẻ về sự khác biệt của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2022: “Với vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đó là một giải đấu rất khắc nghiệt và ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Đó là một giải đấu rất tự hào vì đội nào cũng muốn góp mặt để tranh vé dự World Cup. Trở lại với AFF Cup, đây là giải đấu danh giá nhất của khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đã vào được bán kết và chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất ở trận đấu tới”.

Trận đấu bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 23/12.