HLV Park Hang-seo: "Người hâm mộ đừng quá kỳ vọng ĐT Việt Nam thắng liên tiếp"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo cho rằng người hâm mộ đừng quá tham lam kỳ vọng ĐT Việt Nam có những chiến thắng liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mở đầu buổi họp báo sau trận thắng trước ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo nói lại việc lần đầu vào vòng loại thứ 3 World Cup. Đặc biệt, sau 7 trận thua liên tiếp khiến ĐT Việt Nam bị phê phán.

“Việc để thua nhiều các cầu thủ có khoảng thời gian dài mệt mỏi nhưng họ vẫn đoàn kết. Hôm nay là mồng 1 Tết, ngày lễ ý nghĩa tại Việt Nam và đây là đội bóng đầu tiên đội ở Đông Nam Á có chiến thắng tại vòng đấu này. Tôi xin cảm ơn Nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi” – HLV Park Hang-seo cho biết.

ĐT Việt Nam có chiến thắng trước ĐT Trung Quốc ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
ĐT Việt Nam có chiến thắng trước ĐT Trung Quốc ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu cuối gặp ĐT Nhật Bản và ĐT Oman. Theo HLV người Hàn Quốc, người dân Việt Nam và người hâm mộ có quá tham lam về kết quả của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“60 năm ĐT Việt Nam mới vào được vòng loại thứ 3 World Cup và hôm nay mới lần đầu tiên có điểm. Trong tiếng Hàn có tiếng là ly rượu đầu tiên không thể no bụng và cần quá trình. Hôm nay ĐT Việt Nam thắng, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng cứ yêu cầu đội cứ thắng hết sức, liên tục thì quá tham lam. Chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán” – HLV Park Hang-seo phàn nàn.

Nói thêm về kế hoạch trong tương lai, HLV người Hàn Quốc biết: “Hợp đồng của tôi tới 30/1 năm tới, nên quãng thời gian còn lại tôi nỗ lực hết sức. Cầu thủ sau trận này sẽ về CLB, trung tuần tháng 3 sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho 2 trận với ĐT Nhật Bản và ĐT Oman. Trong khi đó,  U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games và tôi là người phụ trách”.

Được biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm sau (2022), HLV Park Hang Seo sẽ thôi giữ chức HLV trưởng để đảm nhiệm cương vị quản lý tại đội tuyển U23 Việt Nam. VFF sẽ bổ nhiệm vị trí HLV trưởng cho một HLV khác. Với cơ cấu mới, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ được giảm tải khối lượng cũng như áp lực công việc để tập trung hoàn thành tốt hơn trọng trách ở vị trí HLV đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần