HLV Park Hang-seo: "Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, ĐT Việt Nam không có tiền đạo chất lượng"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo tiếp tục phàn nàn về công tác tác đào tạo trẻ cũng như việc V-League sử dụng nhiều cầu thủ ngoại ở hàng công dẫn đến không có tiền đạo chất lượng cho ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo than vãn ĐT Việt Nam không có tiền đạo chất lượng tốt. Ảnh: VFF.
Tiếp đón ĐT Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn và nhận thất bại với tỉ số 0-1. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng, trận đấu này thua trên sân nhà nhưng các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực.
“Những trận đấu như thế này sẽ là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm để phát triển cho các cầu thủ của ĐT Việt Nam. Chúng ta gặp các đội hàng đầu châu Á, nên tôi nghĩ cầu thủ đã có những sự thiếu tự tin. Nhiều khi, tôi cảm thấy họ tự ti khi đá với các đội hàng đầu châu Á” – HLV Park Hang-seo cho biết.

Việc để thua 5 trận liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2020 khiến HLV Park Hang-seo gặp phải áp lực rất lớn: “Cuộc đời bóng đá của tôi giờ mới hiểu kiếm 1 điểm khó thế nào. Vào tới vòng loại thứ 3 này tôi mới hiểu các đội tuyển thật sự mạnh. Tôi là HLV sẽ cố gắng hết sức. Nhưng để ĐT Việt Nam vào vòng loại thứ 3 như thế này thì phải cố gắng, xây dựng phương án, đặt mục tiêu để làm thế nào có những kết quả tốt”.

Ngoài việc tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam còn mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay. Câu hỏi đặt ra với HLV người Hàn Quốc về việc những thất bại này có ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cũng như kết quả tại giải sắp tới hay không? HLV Park Hang-seo cho rằng, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần đầu ĐT Việt Nam được tham dự và đây là giải đấu quá sức với các cầu thủ.

“Còn AFF Cup 2020 sẽ được khai mạc 5/12, việc của ĐT Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch. Tình hình hiện nay của các cầu thủ là Văn Lâm, Văn Toản, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu đều chấn thương, khoảng trống rất lớn của các cầu thủ chủ chốt và ta phải tìm những cầu thủ mới có thể thay thế được để tiếp tục nỗ lực” – HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đã kêu than khi bóng đá Việt Nam hiện nay không có 1 tiền đạo thực thụ.

"Chúng ta phải có một hệ thống, phát triển đào tạo trẻ, với nhiều lứa và làm từng giai đoạn, kết hợp từ nhiều bên. 4 năm rồi, tiền đạo Việt Nam gần như ta không có thêm cầu thủ chất lượng tốt. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, ĐT Việt Nam có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. V-League đa số sử dụng tiền đạo ngoại, nhưng không có ai tiềm năng. Đặc biệt, rất ít cầu thủ U22 được thi đấu tại V-League. Cầu thủ không được đá thì năng lực sẽ đi xuống. Chúng ta muốn họ vô địch SEA Games, rất muốn nhưng làm sao năng lực của họ lên thì chưa trả lời được. Chúng ta đá với các đội châu Á, có một khoảng cách, áp lực lớn. Chúng ta không cho các cầu thủ trẻ thi đấu V-League, thì làm sao tăng cao được năng lực cho họ. Sang năm Việt Nam tổ chức SEA Games, nhiệm vụ rất cao và ta chắc chắn phải suy nghĩ nghiêm túc về cái này" – HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần