HLV trưởng Hà Nội FC: "Quang Hải chấn thương ở lưng"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Chia sẻ sau trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh, HLV trưởng Chun Jae-ho của Hà Nội FC tiết lộ Quang Hải gặp chấn thương ở lưng nên không đăng ký đá chính trong trận đấu.

Làm khách trên sân của Hà Nội FC tại vòng 4 V-League 2022, CLB TP Hồ Chí Minh đã có lợi thế chơi hơn người ở phút thứ 57 khi hậu vệ Văn Kiên có pha bóng tiểu xảo và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau 90 phút thi đấu, cả 2 cầm hoà nhau không bàn thắng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Trần Minh Chiến cho biết, mục tiêu của đội  đội đặt ra trước trận là có 1 điểm và đầy là kết quả hài lòng. Theo HLV trưởng CLB TP Hồ Chí Minh, không đội bóng nào tại V-League muốn gặp Hà Nội FC hay HAGL bởi đây là là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch: “Hôm nay may mắn cho CLB TP Hồ Chí Minh khi đối thủ có những trụ cột không thi đấu từ đầu, chất lượng cầu thủ của Hà Nội FC là rất tốt và không có sự chênh lệch nhiều”.

CLB TP Hồ Chí Minh cầm hoà Hà Nội FC dù thi đấu hơn người.
CLB TP Hồ Chí Minh cầm hoà Hà Nội FC dù thi đấu hơn người.

Theo kế hoạch, kết thúc vòng 4 V-League 2022 sẽ tạm nghỉ đến tháng 7 để nhường sân chơi cho ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam cũng như các giải châu Á có HAGL và Viettel tham dự. Theo HLV Trần Minh Chiến, đây là khoảng thời gian cho các cầu thủ nghỉ ngơi và BHL sẽ có kế hoạch điều chỉnh cách chơi cho đội bóng.

Trong khi đó, HLV trưởng Chun Jae-ho của Hà Nội FC cho biết, các cầu thủ của ông gặp căng thẳng cho trận đấu đầu tiên của mùa giải nhưng toàn đội đã thi đấu tốt: “Hai ngày trước trận đấu Quang Hải có gặp vấn đề nhẹ về lưng nên không thể tập luyện cùng đội. Tôi đã trao đổi thêm với bộ phận y tế và hỏi  trực tiếp Quang Hải chưa thể quay lại. Trong khi đó,  Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết ở ngoài do mắc Covid-19 và mới trở lại tập cùng đội từ 2-3 ngày”.

Hà Nội FC sẽ có trận đấu bù với Đông Á Thanh Hoá vào ngày 16/3.
Hà Nội FC sẽ có trận đấu bù với Đông Á Thanh Hoá vào ngày 16/3.

Cũng theo HLV người Hàn Quốc, việc thắng và thua trong một trận đấu bóng đá cũng quan trọng nhưng điều cần hơn là bảo vệ cầu thủ của mình không bị chấn thương.

“Chúng tôi đã đưa ra phương án thay đổi chiến thuật sau phút 65 đến 70 nhưng thẻ đỏ của Văn Kiên đã thay đổi kế hoạch đề ra. Nói riêng về Tuấn Hải, đây là cầu thủ có nhiều ưu điểm tốt như thể lực, khả năng xâm nhập tuyến 2 và chuyển đổi trạng thái tốt. Hiệp 2 tôi định thay đổi bằng 1 cầu thủ có kỹ thuật như Văn Quyết nhưng cầu thủ này mới khỏi Covid-19, nên buộc dùng Tuấn Hải hết trận” – HLV Chun Jae-ho lý giải.

Hà Nội FC sẽ còn 1 trận đấu bù với Đông Á Thanh Hoá vào ngày 16/3 tới, trong khi đó CLB TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ thi đấu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần