HLV trưởng Indonesia chỉ trích trọng tài, thầy Park bình thản không bình luận

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo không có bình luận về việc HLV trưởng Indonesia chỉ trích trọng tài sau trận thua trước ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo hướng đến chiến thắng thứ 2 tại vòng loại World Cup 2020 trước ĐT Malaysia. Ảnh: VNExpress.

Việt Nam không chìm đắm trong chiến thắng, sẽ nỗ lực ở các trận tiếp theo

Giành thắng lợi 3-1 ở lượt đi, ĐT Indonesia chắc chắn đã bị loại sau trận hòa trước ĐT Thái Lan vào ngày 3/6. ĐT Việt Nam bước vào trận lượt về diễn ra trên đất UAE với tâm thế tự tin, đặc biệt khi HLV Park Hang-seo đã ra lệnh ĐT Việt Nam phải thắng ĐT Indonesia để có những tính toán cho các trận đấu tiếp theo. Sau 90 phút thi đấu, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước đoàn quân của HLV Shin Tae-yong qua đó giữ vững vị trí nhất bảng G với 14 điểm, nhiều hơn đội thứ 2 là ĐT UAE 2 điểm, khi họ cũng có chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận đấu cùng giờ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra khá vui vẻ và không quên gửi lời cảm ơn đến các học trò đã thi đấu hết mình để mang lại chiến thắng cũng như niềm vui cho người hâm mộ.

"ĐT Việt Nam khá vui với chiến thắng trước ĐT Indonesia. Toàn đội đã phát huy tinh thần tập trung trong hiệp 2. Trước mắt chúng tôi còn 2 trận nữa và mục tiêu của đội là phải thắng thêm 1 trận, sau trận đấu này chúng tôi không chìm đắm trong chiến thắng mà tiếp tục nỗ lực ở các trận tiếp theo" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Khi được hỏi sự thay đổi nào để giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng trước ĐT Indonesia, HLV người Hàn Quốc không ngần ngại cho biết: "Trận này, ĐT Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng nên chúng tôi đổi sang đá 3-5-2. Tôi cũng yêu cầu những cầu thủ đá biên phải đánh cả vào trung lộ. Với chiến thuật đề ra, các cầu thủ đã cố gắng và làm tốt yêu cầu của Ban huấn luyện. Trong hiệp 2, tôi đã yêu cầu cả đội phải dứt điểm ở cự ly trung bình nhiều hơn".

Với câu hỏi về phát biểu của HLV Shin Tae-yong cho rằng, trọng tài đã phá vỡ thế trận và khiến đội bóng của ông phải nhận thất bại, HLV Park Hang-seo nhận định: "Trong trận đấu, mọi quyết định của trọng tài là chuyện thường tình và chúng tôi tôn trọng, nên chúng tôi không than phiền nhiều. Tôi không có ý kiến về trọng tài, dù lối chơi của ĐT Indonesia có nhiều thiên hướng bạo lực. Với cương vị HLV trưởng, tôi không muốn cũng như không có ý kiến bình luận nào".

HLV Shin Tae-yong: Thi đấu thô bạo là phong cách của các cầu thủ Indonesia

Trước việc thi đấu thô bạo của các cầu thủ ở trận thua trước ĐT Việt Nam, HLV trưởng Indonesia Shin Tae-yong cho rằng đó là phong cách thi đấu của các cầu thủ.

HLV trưởng Indonesia chỉ trích trọng tài, thầy Park bình thản không bình luận - Ảnh 2
HLV Shin Tae-yong không hài lòng về kết quả trước ĐT Việt Nam. Ảnh: VNExpress.

"Chơi rắn không phải là chiến thuật của tôi. Các cầu thủ đã thi đấu theo cách của họ" - HLV trưởng Shin Tae-yong chia sẻ sau trận đấu với ĐT Việt Nam. Ở trận đấu này, hình ảnh các cầu thủ Indonesia chơi thô bạo và có tính triệt hạ được thể hiện khi những cầu thủ ĐT Việt Nam phải gánh chịu là Tuấn Anh, Quang Hải, Tiến Linh... Biện minh thêm về vấn đề các cầu thủ Indonesia chơi thô bạo, HLV trưởng ĐT Indonesia cho biết thêm: "Ở SEA Games, khi Việt Nam đấu Indonesia tại chung kết, các cầu thủ Indonesia cũng đã thể hiện tinh thần quả cảm".

Với lối chơi rắn và vào bóng đầy ác ý, nhưng ĐT Indonesia cũng không thể có được một kết quả có lợi và đành chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 4-0, những người lập công cho ĐT Việt Nam là Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Sau trận thua, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ngỡ ngàng về kết quả trận đấu.
"Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã chơi với 100% sức lực dù trước trận, tôi dự đoán cơ hội trận này là 50 - 50 cho đôi bên. Tôi từng dẫn dắt tuyển ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như trận đấu này" - HLV người Hàn Quốc cho biết.
Nói về các bàn thua, HLV người Hàn Quốc cho rằng lỗi đến từ phía của trọng tài khi làm thay đổi trận đấu. Đặc biệt, HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho trọng tài ở bàn thua thứ 2.
"Bàn thua đầu tiên của chúng tôi là tình huống mất bóng từ xa. Bàn thứ 2 là lỗi nhận định của trọng tài. Chúng tôi mất nhịp sau bàn đầu tiên và dẫn tới mất kiểm soát. Trong trận đấu này, chính trọng tài đã khiến các cầu thủ Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng chúng tôi không muốn" - HLV Shin Tae-yong bức xúc.

Sau trận thua này, ĐT Indonesia vẫn đứng ở vị trí cuối bảng G với 1 điểm và đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022.

Highlights trận đấu ĐT Việt Nam 4-0 ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022: