HLV trưởng Polking: "ĐT Thái Lan không thay đổi chiến thuật khi đối đầu với ĐT Việt Nam"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV trưởng Polking khẳng định ĐT Thái Lan sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi khi đối đầu với ĐT Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

HLV Polking khẳng định ĐT Thái Lan sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi khi đối đầu với ĐT Việt Nam. Ảnh: Ho Chi Minh City

“Đá với ĐT Việt Nam là một trận đấu lớn của bóng đá khu vực. Hai đội đã có nhiều lần đối đầu nhau trong lịch sử AFF Cup” – HLV trưởng ĐT Thái Lan Polking mở đầu buổi họp báo trước trận với ĐT Việt Nam.

Cũng theo chiến lược gia này, ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch, ĐT Thái Lan cũng từng là đội mạnh nhất Đông Nam Á, vì thế đội bóng của ông sẽ nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất, chọn ra 11 cái tên phù hợp nhất và đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới.

“Ở lượt đấu cuối, chúng tôi đã vượt qua vòng bảng trước 1 trận đấu nên có 11 sự thay đổi ở trận gặp ĐT Singapore. Tôi thì không quan trọng là đội hình A hay đội B, khi cả đội đã cùng nhau tập luyện, cố gắng vượt qua những áp lực để hướng đến kết quả tốt nhất. Cá nhân tôi cũng vui vì trong tay mình có nhiều cầu thủ để lựa chọn” – HLV Polking cho biết.
Trước khi dẫn dắt ĐT Thái Lan, HLV Polking chính là người làm việc ở vị trí HLV tại CLB TP Hồ Chí Minh thi đấu ở V-League 2021, nhiều nhận định đây là lợi thế khi ông quá am hiểu về bóng đá Việt Nam. Về vấn đề này, HLV Polking nhận định: “Điều quan trọng nhất tôi biết được khi làm việc ở Việt Nam là họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và cả những HLV giỏi. Khi tôi rời Việt Nam, tôi biết ĐTQG của họ đã có những quãng thời gian tập luyện kéo dài cả tháng để thử nghiệm mọi cầu thủ, mọi đội hình, đã có những quãng thời gian chuẩn bị rất tốt. Trong khi đó, ĐT Thái Lan thì không được như vậy nhưng chúng tôi không lo ngại. Các cầu thủ Thái Lan có chất lượng tốt và hiểu nhau. Tôi rất tự tin vào một kết quả tốt”.

Cũng đánh giá thêm về ĐT Việt Nam, HLV Polking cho biết, đội bóng của HLV Park Hang-seo có sự kiểm soát bóng nhiều hơn và phòng ngự rất tốt.

“ĐT Việt Nam có 4 trung vệ để sử dụng cho 3 vị trí phòng ngự trên sân; 1 tiền vệ đá trụ và 4 cái tên xoay vòng cho phía trên. Cùng với đó, ĐT Việt Nam cũng có 3 hậu vệ cánh chất lượng, còn trên hàng công họ có 6 phương án. Chúng tôi đã phân tích kỹ và sẽ có những phương án tốt nhất ở trận tới. ĐT Thái Lan sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi khi đối đầu với ĐT Việt Nam. Tôi biết họ phòng ngự tốt nhưng không có lý do nào để chúng tôi thay đổi cách chơi kiểm soát của mình. Ở giải đấu này, cả 2 được đánh giá cao và luôn có áp lực. Chúng ta cùng nhau hướng tới đấu trường châu Á và xa hơn nữa. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam có sức ép khi họ là đội đương kim vô địch, nhưng ĐT Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất ở AFF Cup, mỗi đội đều có áp lực riêng thôi” – HLV trưởng ĐT Thái Lan chốt lại.