Hồ Khắc Ngọc ghi điểm với thầy Park, Viettel đánh bại B.Bình Dưong

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại B.Bình Dương ngay trên sân nhà, Viettel đã giành vé vào chơi trận bán kết Cup Quốc gia 2020. Đối thủ của Viettel ở vòng tới là Than Quảng Ninh.

Tối 12/9, trận Tứ kết cuối cùng của Cup Quốc gia đã được diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách B.Bình Dương. Đây là trận đấu có tính quyết định loại trực tiếp, vì thế cả 2 đội đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể.

Ngay ở những phút đầu tiên, đội chủ nhà Viettl đã cho thấy sự vượt trội khi được chơi trên sân nhà dù không có khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chỉ sau 14 phút bóng lăn, đội bóng Viettel đã có bàn thắng mở tỷ số khi Khắc Ngọc thực hiện quả đá phạt tinh tế để Hoàng Đức thoát xuống, tạo nên đường kiến tạo cho Caique ghi bàn vào lưới đội khách, cũng chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số Viettel đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ tình huống Trọng Hoàng bấm bóng để Khắc Ngọc đánh bại thủ môn của B.Bình Dương.
Trận đấu này Khắc Ngọc tiếp tục ghi điểm với HLV Park Hang-seo ngồi dự khán khi có những pha phát động tấn công tốt cho đội chủ nhà.
 Hồ Khắc Ngọc ghi bàn cho Viettel ở hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú
Có được bàn thắng, Viettel chơi khá thoải mái và có thêm bàn thắng thứ 3 cũng chỉ sau bàn thắng trước đó 2 phút từ tình huống phòng ngự như mơ ngủ của đội khách B.Bình Dương, người lập công cho Viettel là Bruno.
Bị thủng lưới 3 bàn sớm, B.Bình Dương tổ chức tấn công tìm bàn thắng gỡ hoà, phút thứ 25 đội trưởng Văn Vũ bị phạm lỗi trong vòng cấm sau pha lao ra cản bóng của thủ môn Nguyên Mạnh, B.Bình Dương được hưởng quả 11m và Toure đã dễ dàng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đây cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước vào hiệp 2, B.Bình Dương tỏ ra quyết tâm tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Phút thứ 56, tiền đạo Tiến Linh có cú sút đầu tiên trong trận khi không chế bóng kỹ thuật, đáng tiếc cho tiền đạo này là cú đá của anh đã đi vọt xà ngang.
 Tiến Linh chỉ có 1 pha dứt điểm duy nhất trong thời gian thi đấu ở trên sân. Ảnh: Ngọc Tú
Ở những phút còn lại của trận đấu, B.Bình Dương có hàng loạt sự thay đổi người nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn không thể tạo nên bất ngờ và thậm chí ở những phút bù giờ cuối cùng, hàng phòng ngự của B.Bình Dương đã mặc sai lầm và biếu không bàn thắng cho Vũ Minh Tuấn, chung cuộc sau 90 phút B.Bình Dương chấp nhận thất bại với tỷ số 1-4.
Với chiến thắng này, Viettel sẽ gặp Than Quảng Ninh ở trận bán kết khi đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-2 trước đó. Như vậy, 2 cặp bán kết của Cup Quốc gia 2020 đã được xác định khi Hà Nội FC sẽ gặp TP Hồ Chí Minh và Viettel sẽ gặp Than Quảng Ninh.
Đội hình xuất phát của 2 đội:

Viettel FC: Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Ngọc Sơn, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Duy Thường, Văn Trâm, Hoàng Đức, Bruno, Caique

B.Bình Dương: Văn Tiến, Tấn Tài, Thanh Thảo, Dũ Đạt, Trọng Huy, Anh Tài, Gustavo, Văn Vũ, Rabo Ali, Tiến Linh, Toure Youssouf

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần