Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hồ Tây đón… Rồng

KTĐT - Theo dự kiến, khi đường phố trang hoàng đón Tết Nguyên đán sẽ là lúc đôi rồng gốm sứ kỷ lục Việt Nam sẽ diện kiến tại Hồ Tây cùng Thủ đô đón năm rồng. Công trình như đang điểm thêm một nét cho bức tranh lịch sử văn hóa của mảnh đất Kinh kỳ.

Tấm lòng người Bát Tràng

Giá trị của đôi rồng gốm sứ mô phỏng rồng thời Lý không phải ở việc được đầu tư 1,5 tỷ đồng để thực hiện, cũng không phải ở tấm bằng ghi nhận kỷ lục Guines, mà là tấm lòng của nghệ nhân Nguyễn Văn Bình và hơn 20 người thợ lành nghề làng Bát Tràng. Đôi rồng được làm từ 6.000 đĩa và hơn 4.000 cốc nước men đặc biệt. Nghệ nhân Nguyễn Văn Bình đã thể hiện màu men ngọc trên hầu hết tác phẩm. Đây là loại men có tên celadon, được nghiên cứu từ một bài men có từ đầu thời Lý dùng sản xuất gốm sứ. Mình rồng dài 15m (nếu tính theo đường uốn khúc dài 35m), cao 8,2m (kể cả bệ), đường kính 90cm (nơi phần thân cao nhất) và mỗi con ngậm trong miệng một viên ngọc xanh, làm bằng đá ngọc quý tự nhiên, nặng 57kg. Phần rồng được chế tác bằng bêtông cốt thép có kết cấu đảm bảo độ bền vững. Tổng trọng lượng của đôi rồng tới trên 60 tấn. Hơn nữa, khi chế tác đôi rồng, nghệ nhân và các thợ làm nghề phải tính sao khi sắp đặt tác phẩm không bị đánh giá sai lệch, không nhầm sang mẫu rồng của triều đại khác.

Các nghệ nhân đã chọn đền thờ Chử Đồng Tử, một trong "Tứ bất tử" của huyền thoại dân gian Việt Nam làm nơi thi công. Khi hoàn thành, đôi rồng được làm lễ tại đây đã đi vào kỷ lục Guinness, được thành phố tổ chức tiếp nhận và trưng bày tại Công viên Bách Thảo trong dịp Đại lễ.

Rồng gặp nước

Không để kỷ vật cung tiến nằm lặng lẽ trong không gian trưng bày nhỏ bé ở công viên Bách Thảo, ngay sau khi kết thúc chuỗi ngày kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, đơn vị được giao tiếp nhận kỷ vật đã trăn trở tìm nơi diện kiến đôi rồng gốm sứ lâu dài. Sau nhiều lần trao đổi, người ta đã thống nhất dành 2,5 tỷ đồng để xây dựng bệ rồng trên mặt Hồ Tây cách bờ kè 7m để rồng được gặp nước. Vị trí của bệ rồng không phải ở đường Thanh Niên tấp nập, ồn ã mà tại phía đô thị mới của Thủ đô, điểm cắt giữa đường Nguyễn Hoàng Tôn với đường Lạc Long Quân. Công trình này sẽ không chỉ nhấn mạnh về độ bền, độ chắc của bệ mà còn thiết kế thêm 4 cột đèn chiếu sáng, hai máy bơm nước đặt ở miệng rồng tạo nên nét sinh động cho loài vật mang tính linh thiêng. Lại một lần nữa, nghệ nhân Nguyễn Văn Bình chịu trách nhiệm lắp đặt kỷ vật. Khi món quà được nâng niu trân trọng, ông coi đó là một niềm hạnh phúc.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: "Năm 2012 là năm con rồng, nên tôi thấy rất hợp lý khi lựa chọn lắp đặt bệ rồng tại cuối đường Nguyễn Hoàng Tôn (Nhật Tân, Tây Hồ). Tuy nhiên, đứng ở góc độ văn hóa, tôi chỉ xin lưu ý đơn vị thực hiện chú ý về hình thức, màu sắc của bệ phải phù hợp với đôi rồng sứ để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, thể hiện sự trân trọng kỷ vật, trân trọng tấm lòng của con cháu hậu duệ thời Lý". Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm Nhâm Thìn. Như vậy, công trình này đã thêm một lần khoác lên kỷ vật những giá trị tinh thần to lớn với lịch sử và người dân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

24 Oct, 09:09 PM

Kinhtedothi - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung và lực lượng Pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

24 Oct, 01:29 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND xã Thường Tín tổ chức gắn biển 2 tuyến đường, gồm đường Lê Công Hành và đường Doãn Tuế. Việc gắn biển 2 tuyến đường trên địa bàn Thường Tín nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ