Hỗ trợ 216.000 USD phòng chống HIV/AIDS

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ nay đến cuối năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thanh niên được các ngành chức năng tỉnh quyết tâm thực hiện bằng việc giám sát tiến độ thực hiện các chương trình “ 60 phút Bạn và Tôi,” chương trình quảng bá trên sóng phát thanh, truyền hình…

KTĐT - Từ nay đến cuối năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thanh niên được các ngành chức năng tỉnh quyết tâm thực hiện bằng việc giám sát tiến độ thực hiện các chương trình “ 60 phút Bạn và Tôi,” chương trình quảng bá trên sóng phát thanh, truyền hình…

Trong năm 2010, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ hơn 216.000 USD phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh Đồng Tháp.

Việc hỗ trợ của ADB nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm HIV trong cộng đồng của huyện Tam Nông và thành phố Cao Lãnh, đặc biệt là nhóm từ 10-29 tuổi.

Mục tiêu hỗ trợ góp phần thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2010 là khống chế tỷ lệ lây, nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2010, giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Có 4 nội dung hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Đồng Tháp cho thanh niên gồm: Vận động phòng, chống HIV/AIDS; truyền thông đại chúng và tài liệu truyền thông trực tiếp; phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng và nâng cao năng lực, quản lý điều hành.

Từ nay đến cuối năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thanh niên được các ngành chức năng tỉnh quyết tâm thực hiện bằng việc giám sát tiến độ thực hiện các chương trình “ 60 phút Bạn và Tôi,” chương trình quảng bá trên sóng phát thanh, truyền hình…

Theo ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp, tỷ lệ lây, nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư gần 0,7%, phấn đấu giảm xuống còn 0,3%.

Từ năm 1992 khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên cho đến nay, tổng số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện ở Đồng Tháp là hơn 4.700 trường hợp./.