Hà Nội:

Hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân sớm ổn định cuộc sống

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP Hà Nội đang từng phút, từng giờ chung tay, sát cánh hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp xuống thăm hỏi, trao hỗ trợ cho bà con là nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp xuống thăm hỏi, trao hỗ trợ cho bà con là nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Thanh Hải

Những tình cảm sẻ chia đầy trách nhiệm và kịp thời đó đã làm vơi đi phần nào những mất mát, đau thương của bà con nơi đây.

Vào đêm ngày 12/9/2023, tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương.

Sát cánh, vào cuộc kịp thời

Những ngày này, công tác khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng được cả hệ thống chính trị TP Hà Nội tập trung thực hiện nhằm kịp thời quan tâm, chăm lo hỗ trợ và ổn định cuộc sống cho các nạn nhân.

Ngay sáng sớm 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng TP, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả. Công an TP bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đã trực tiếp xuống thăm hỏi, trao hỗ trợ cho bà con đang tạm cư ở Tổ dân phố 18. Tận tay trao khoản hỗ trợ trước mắt và những món đồ dùng thiết yếu cho bà con, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố luôn ở bên các gia đình, tạo điều kiện để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng, kể cả với các sinh viên thuê trọ tại ngôi nhà.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục theo sát tình hình đời sống các gia đình, kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho bà con; trước mắt tập trung lo chỗ ở tạm cư cho bà con, chăm sóc người bị thương trong bệnh viên và lo hậu sự cho người đã mất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng

Ngay trong sáng nay, 14/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy đang ở tạm cư tại địa phương và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng

Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã kịp thời hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động TP và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đang được điều trị tại Viện Quân y 103. Ảnh: Thuỳ Linh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đang được điều trị tại Viện Quân y 103. Ảnh: Thuỳ Linh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận đã thành lập 6 tổ công tác phối hợp với các bệnh viện cứu chữa cho các nạn nhân; động viên, thăm hỏi các nạn nhân; đồng thời, phối hợp lo hậu sự cho các nạn nhân bị tử vong. Về hỗ trợ các gia đình nạn nhân, ngoài số tiền hỗ trợ của thành phố Hà Nội, quận hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo, thông qua kênh MTTQ quận, đến nay MTTQ quận Thanh Xuân đã nhận được 4 đơn vị gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Mỹ Đức, Gia Lâm và một doanh nghiệp ủng hộ cho nạn nhận vụ cháy với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Đến nay, Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân đã nhận được 4 đơn vị gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Mỹ Đức, Gia Lâm và một doanh nghiệp ủng hộ cho nạn nhận vụ cháy với tổng số tiền 300 triệu đồng. 
Đến nay, Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân đã nhận được 4 đơn vị gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Mỹ Đức, Gia Lâm và một doanh nghiệp ủng hộ cho nạn nhận vụ cháy với tổng số tiền 300 triệu đồng. 

Còn theo Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy, qua kênh của Hội Phụ nữ quận, Hội đã tiếp nhận của nhiều tổ chức, cá nhân và Hội LHPN 11 phường ủng hộ các gia đình nạn nhân với số tiền gần 150 triệu đồng; trong đó, 11 Hội LHPN phường đã ủng hộ 10 triệu đồng/phường.

Có thể nói, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đều vào cuộc để chăm lo kịp thời cho các nạn nhân vụ cháy, chia sẻ những mất mát, đau thương với người thân của những người không qua khỏi, giúp họ vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

 

Để kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương vong do vụ hỏa hoạn, Hà Nội hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với mức 37.000.000 đồng/người thiệt mạng và 12.400.000 đồng/người bị thương. Nguồn kinh phí từ Ngân sách TP, quận Thanh Xuân, Quỹ hỗ trợ của Ủy ban MTTQ TP.

Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10.000.000 đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của TP, quận, phường và tổ chức đoàn thể - xã hội.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 5 triệu đồng/hộ, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

TP Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ.