Hoa Hải Đường đắt hàng ngày cuối năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hải đường là loài hoa mang ý nghĩa tượng cho phú quý cho gia đình. Chính vì vậy, ở Việt Nam, vào dịp Tết đến xuân về, hoa Hải Đường thường được chọn để cắm trên ban thờ tổ tiên với mong muốn một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy, anh em sum vầy, hòa thuận trong năm mới.

Hoa Hải Đường đắt hàng ngày cuối năm - Ảnh 1
Cùng với hoa Đào, Cúc, Mai, hoa Hải Đường thường nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền. Ngoài ý nghĩa tượng trưng cho phú quý gia đình, Hải Đường còn là loài hoa tượng trưng cho tình bạn thân thiết gắn bó keo sơn. Chính vì vậy, nhiều gia đình mong ước tìm mua cho được cành hải đường để đón xuân mới.
Khách nườm nượp vào chọn cho mình cành Hải Đường ưng ý.
Khách nườm nượp vào chọn cho mình cành Hải Đường ưng ý.
Cụ bà phấn khởi khi mua được 3 cành Hải Đường nhỏ chỉ với giá 10.000 đồng.
Cụ bà phấn khởi khi mua được 3 cành Hải Đường nhỏ chỉ với giá 10.000 đồng.
Sau một hồi chọn lựa, vị khách khó tính này cuối cùng cũng chọn được cho mình cành Hải Đường ưng ý với giá 130.000 đồng.
Sau một hồi chọn lựa, vị khách khó tính này cuối cùng cũng chọn được cho mình cành Hải Đường ưng ý với giá 130.000 đồng.
Cụ ông này đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tự tay đi chợ chọn mua Hải Đường về cắm.
Cụ ông này đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tự tay chọn mua hoa Hải Đường về cắm.
Cành Hải Đường này có giá 80.000 đồng.
Cành Hải Đường có giá 80.000 đồng.
Trong khí Xuân, ai cũng rất hồ hởi...
Trong khí Xuân, ai cũng rất hồ hởi...
Hoa Hải Đường đắt hàng ngày cuối năm - Ảnh 2
Khách vào mua liên tục khiến bà chủ không kịp bày hàng.
Khách vào mua liên tục khiến bà chủ không kịp bày hàng.