Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa hậu du lịch thế giới 2022 quảng bá du lịch Việt Nam

Kinhtedothi - Chiều ngày 16/11, Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu du lịch thế giới 2022 - Miss Tourism World 2022 đã chính thức công bố thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi và khởi động hành trình quảng bá du lịch “Hành trình qua các miền di sản”.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Tấm Cám Vũ Thị Mỹ Dung (đơn vị tổ chức sự kiện) thông tin: Cuộc thi Miss Tourism World 2022 đã thu hút hơn 50 thí sinh đến từ các nước châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ la tinh tham dự. Mặc dù đến ngày 27/11 cuộc thi mới bước vào vòng chung kết nhưng hiện ban tổ chức đã đón hơn 30 thí sinh đến từ châu Á, châu Âu, Mỹ La tinh như: Belgium, Benelux, Singapore, Thái Lan, và Nhật Bản, Ấn Độ… đến dự.

Thí sinh quốc tế tham dự Miss Tourism World 2022 tại buổi công bố. Ảnh: Hoài Nam

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Lê Thị Hương Ly hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Hải Phòng chuyên ngành sư phạm Anh-Nhật.

Chia sẻ về ý nghĩa tham gia cuộc thi Miss Tourism World 2022, Á hậu Hương Ly cho biết, các thí sinh tham gia cuộc thi cũng sẽ góp phần quảng bá du lịch  Việt Nam đến với thế giới. Đồng thời chuyển tải đi thông điệp về vẻ đẹp và tiềm năng của du lịch, di sản Việt Nam cũng như kêu gọi mọi người cùng góp sức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia.

Tại buổi họp báo, ông John Singh (Anh) - người sáng lập cuộc thi Miss Tourism World từ năm 1991 chia sẻ, Việt Nam rất đẹp, tuy nhiên thực tế là vẫn còn nhiều du khách phương Tây vẫn chưa biết nhiều về Việt Nam. Ở châu Âu, mọi người nói về châu Á, nói về Thái Lan, nhưng Việt Nam thì ít hơn. Các thí sinh tham dự Miss Tourism World 2022 tới từ nhiều quốc gia trên thế giới, đây là cơ hội rất tốt để các bạn quảng bá và cho thế giới thấy những gì tốt đẹp nhất về Việt Nam cũng như khợi gơi cảm hứng cho du khách quốc tế đến khám phá.

Thí sinh quốc tế tham dự Miss Tourism World 2022 tại buổi công bố. Ảnh: Hoài Nam

“Ngành du lịch đã gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua và cuộc thi sẽ góp phần hỗ trợ cho Việt Nam đi nhanh hơn trong quá trình phục hồi đó. Việt Nam rất giàu có về những giá trị văn hóa, lịch sử, hãy tập trung vào điều đó để quảng bá du lịch. Sự hiểu biết về văn hóa cũng sẽ giúp thu hút du khách phương Tây, vì nền văn hóa ở 2 khu vực này rất khác nhau”, ông John Singh nhấn mạnh.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, các thí sinh phải trải nghiệm, quay clip giới thiệu điểm đến Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc và quảng bá những điểm du lịch này tới du khách thế giới thống qua wesite, FB của ban tổ chức, thí sinh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

16 Sep, 12:27 PM

Kinhtedothi - Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc xã Phương Bình, TP Cần Thơ) có diện tích khoảng 2.800 ha, được xem là “lá phổi xanh” quý giá của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật; trong đó, một số động vật có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ