Hỏa hoạn thiệu rụi xưởng sản xuất hương tại Đà Nẵng

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà xưởng sản xuất hương chứa toàn vật liệu dễ cháy nên khi gặp hỏa hoạn đã nhanh chóng bị thiêu rụi.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa.
Trưa 29/5, người dân lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn (thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ cơ sở sản xuất hương trầm tại số 304 đường này. Ngọn lửa bùng phát gặp các vật liệu dễ cháy trong nhà xưởng nên càng lan nhanh, khói tỏa mịt mù cả khu vực.
Người dân tại hiện trường cho biết, cơ sở này rộng hơn 500m2, chứa bột gỗ nguyên liệu, giấy cùng hương thành phẩm… Tất cả đều là vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Cứu hộ bất thành, người dân lập tức dời khỏi hiện trường, đồng thời tri hô lực lượng chức năng đến ứng cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng điều động hơn 10 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhận thấy địa hình chữa cháy phức tạp, lực lượng chức năng đành phải phá dỡ tường xung quanh để phun nước, tiếp cận ngọn lửa từ nhiều hướng để từng bước khống chế đám cháy.
Đến 11h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn phải tiếp tục phun nước vì mồi lửa vẫn còn âm ỉ.
Được biết, nhà xưởng trên do ông Lê Đăng Duy (SN 1955, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đăng ký kinh doanh. Trong lúc xảy ra vụ việc, cơ sở không có công nhân làm việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ máy móc của nhà xưởng rộng 500m2 hoàn toàn bị hư hại.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.