Hoa hồng mỹ nhân nở rộ rực rỡ trên phố Đội Cấn

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ mỗi khi thời tiết giao mùa chuẩn bị bước sang đầu Đông, người dân Thủ đô khi đi qua con phố Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đều phải ngắm nhìn những cây hoa hồng mỹ nhân nở rực một góc phố.

Vào những ngày chuẩn bị bước sang Đông, người dân Thủ đô lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây mỹ nhân, hay còn gọi là hồng mỹ nhân.
Vào những ngày chuẩn bị bước sang Đông, người dân Thủ đô lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây mỹ nhân, hay còn gọi là hồng mỹ nhân.
Những cây hoa mỹ nhân này được trồng vào khoảng năm 2007 trong khuôn viên khách sạn số 287 - 301 Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Những cây hoa mỹ nhân này được trồng vào khoảng năm 2007 trong khuôn viên khách sạn số 287 - 301 Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Đây là loại cây có xuất xứ từ các nước châu Mỹ. Giống cây hoa này được gọi là mỹ nhân, có tên khoa học là Nymph. Người dân hay còn gọi với cái tên mỹ miều là hồng mỹ nhân.
Đây là loại cây có xuất xứ từ các nước châu Mỹ. Giống cây hoa này được gọi là mỹ nhân, có tên khoa học là Nymph. Người dân hay còn gọi với cái tên mỹ miều là hồng mỹ nhân.
Mùa ra hoa thường khoảng tháng 9 lúc hénở, rực rỡ vào khoảng tháng 11 và đến tháng 2 năm sau hoa rụng.
Mùa ra hoa thường khoảng tháng 9 lúc hé
nở, rực rỡ vào khoảng tháng 11 và đến tháng 2 năm sau hoa rụng.
Giống cây này thuộc họ hoa gạo thân có gai nhỏ, khi lớn sẽ rụng hết gai. Cây cũng sẽ ra hoa từ lúc mới trồng.
Giống cây này thuộc họ hoa gạo thân có gai nhỏ, khi lớn sẽ rụng hết gai. Cây cũng sẽ ra hoa từ lúc mới trồng.
Thân cây có đường kính trung bình khoảng 50cm, cao khoảng 3m và phát triển tốt với thời tiết khí hậu tại Việt Nam.
Thân cây có đường kính trung bình khoảng 50cm, cao khoảng 3m và phát triển tốt với thời tiết khí hậu tại Việt Nam.
Hoa hồng mỹ nhân có dạng xòe với 5 thùy phát triển ở đầu. Hoa có màu hồng cánh sen, mọc chi chít gần nhau, tỏa ra khắp cây nhìn rất đẹp mắt.
Hoa hồng mỹ nhân có dạng xòe với 5 thùy phát triển ở đầu. Hoa có màu hồng cánh sen, mọc chi chít gần nhau, tỏa ra khắp cây nhìn rất đẹp mắt.
Hoa hồng mỹ nhân nở rộ rực rỡ trên phố Đội Cấn - Ảnh 1
Ở Hà Nội rất hiếm khi bắt gặp giống cây này. Chỉ một số nơi như trên phố Đội Cấn và công viên Tuổi Trẻ người dân mới có thể bắt gặp loài hồng mỹ nhân này.
Ở Hà Nội rất hiếm khi bắt gặp giống cây này. Chỉ một số nơi như trên phố Đội Cấn và công viên Tuổi Trẻ người dân mới có thể bắt gặp loài hồng mỹ nhân này.
Vào mùa hoa nở, gần như toàn bộ lá trên thân trút xuống để lại trên cây những chùm hoa rực rỡ màu hồng.
Vào mùa hoa nở, gần như toàn bộ lá trên thân trút xuống để lại trên cây những chùm hoa rực rỡ màu hồng.
Bất cứ ai đi qua đều dừng bước ngắm nhìn và không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp đắm say lòng người của loài hoa mỹ nhân.
Bất cứ ai đi qua đều dừng bước ngắm nhìn và không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp đắm say lòng người của loài hoa mỹ nhân.
Màu hồng đậm của cây hoa mỹ nhân điểm xuyết khiến cho phố phường Hà Nội càng thêm rực rỡ sắc màu.
Màu hồng đậm của cây hoa mỹ nhân điểm xuyết khiến cho phố phường Hà Nội càng thêm rực rỡ sắc màu.