Hoa Tết tấp nập xuống phố Đà Nẵng
Kinhtedothi - Những ngày qua, các loại hoa mai, đào, cúc... được các thương lái đưa về điểm tập kết để phục vụ người dân chơi Tết, tạo không khí sôi động, nhộn nhịp tại thành phố Đà Nẵng.
Trước Tết truyền thống khoảng 10 ngày, các điểm tập kết hoa tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhộp nhịp. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan (phường Liên Chiểu), các thương lái đã vận chuyển hoa mai về phục vụ người dân chơi Tết. Dù chưa phải thời gian cao điểm nhưng các loại hoa có giá trị cao về mặt kinh tế đã xuất hiện.
Ghi nhận tại vườn hoa Phát Tài của anh Nguyễn Hữu Vân, nơi đây có hơn 100 gốc mai được lựa chọn từ nhiều vùng miền khác nhau. Dù mới tập kết về nhưng nhiều khách hàng đã đến tham quan, trải nghiệm và tham khảo giá.
Nhiều năm theo nghề trồng và bán hoa mai, anh Nguyễn Hữu Vân cho rằng năm nay thời tiết không được thuận lợi nên loại hoa này nở sớm, vì vậy nguồn cung không được phong phú. Về giá cả, anh cho biết vườn mai đa dạng kích thước cây, loại hoa nên người mua có nhiều phương án về tài chính, phù hợp từng nhóm khách hàng. Hiện vườn mai Phát Tài có giá trung bình từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/cây.
Ngoài hoa mai, quất cảnh cũng chiếm đa số tại trục đường Hoàng Thị Loan. Theo các thương lái, quất cảnh tại Hội An vẫn phổ biến như mọi năm.
Thương lái Nguyễn Hùng cho biết quất Hội An có trái lớn, lá xanh và thời gian chơi Tết kéo dài. Quất cảnh năm nay cũng đa dạng nên mức giá bán không cao hơn nhiều so với mọi năm.
Dù chưa cận Tết nhưng rất đông đảo người dân đến xem và mua quất cảnh. Giá quất trung bình rơi vào khoảng 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/cây.
Không phải thị trường truyền thống nhưng hoa đào cũng dần được người dân miền Trung ưa chuộng trong dịp Tết. Hiện sức mua hoa đào vẫn chưa bứt phá dù giá bán không quá cao.
Tuy nhiên, các điểm bán hoa đào vẫn thu hút người dân hỏi mua. Trung bình giá hoa đào rơi vào khoảng 1 đến 2 triệu đồng/nhánh; chậu hoa đào cỡ lớn có mức giá khoảng 4 đến 5 triệu đồng.
Hoa Tết còn được thương lái tập kết về các trung tâm hành chính của xã, phường để phục vụ người dân. Ghi nhận tại xã Thăng Bình, khuôn viên tập kết đã được phủ kín hoa cúc, hoa mai, quất cảnh… Hoa cúc chậu hiện có mức giá trung bình từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/chậu.
Tại các nhà vườn, người mua cũng tìm đến tận nơi để tham quan với mong muốn sở hữu những loại mới lạ, độc đáo và phù hợp với tài chính. Tại vườn hoa Công Hà (đường Phước Lý 16, thành phố Đà Nẵng) những ngày qua rất nhộp nhịp khi người dân đến mua hoa. Anh Thái Văn Công (chủ vườn hoa) cho biết một số loại hoa đã không còn hàng để bán.
Đi dọc các tuyến phố, nhiều điểm tập kết tiếp tục được thương lái vận chuyển hoa đến. Anh Trần Minh (45 tuổi) cho biết giá quất và mai năm nay không cao nhiều so với mọi năm, đặc biệt đa dạng về sản phẩm nên dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường hoa chưa bước vào giai đoạn cao điểm nên chưa thể biết được sức mua ra sao.
Quất cảnh và hoa mai là hai loại cây thường được khách hàng lựa chọn mua sớm để phục vụ trưng bày ngày Tết. Người dân cũng sẵn sàng bỏ số tiền vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để sở hữu những cây mai và quất có dáng đẹp.

Đà Nẵng: nuôi dưỡng làng hoa truyền thống Hà Đông
Kinhtedothi - Ngày 3/2, UBND phường Điện Bàn Bắc (Đà Nẵng) tổ chức Chợ hoa Xuân Hà Đông cũng như trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương.

Làng nghề hương nức tiếng Đà Nẵng hối hả dịp cận Tết
Kinhtedothi - Đến cổng làng Quán Hương (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) dễ dàng cảm nhận được mùi hương quế tỏa thơm dịu. Đây cũng là dịp người dân trong làng tất bật sản xuất để chạy kịp hàng vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Làng hoa hơn 20 năm tuổi ở Đà Nẵng tất bật trước Tết
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu, canh từng nụ, mong hoa nở đúng thời điểm để kịp cung ứng cho thị trường.






