Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làng hoa hơn 20 năm tuổi ở Đà Nẵng tất bật trước Tết

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu, canh từng nụ, mong hoa nở đúng thời điểm để kịp cung ứng cho thị trường.

Ghé thăm làng hoa Hà Đông những ngày giáp Tết, không khí nơi đây trở nên rộn ràng hơn hẳn sau quãng thời gian dài người dân phải chống chọi với mưa lũ. Trên những mảnh vườn từng bị ảnh hưởng nặng nề, sắc xanh đã dần trở lại khi hàng chục nghìn chậu hoa cúc, vạn thọ… được chăm chút, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

Hơn 20 năm qua, tổ dân phố Hà Đông được biết đến là vựa hoa truyền thống của tỉnh Quảng Nam (cũ), với khoảng 30 hộ dân chuyên trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 30 nghìn chậu hoa các loại. Năm nay, dù nước lũ dâng cao tới 2 m, người dân nơi đây vẫn nhanh chóng khắc phục khó khăn, khẩn trương tái sản xuất để kịp thời cung ứng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Vào giai đoạn cuối tháng 10, đầu tháng 11, làng hoa Hà Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Hàng nghìn chậu hoa đã lụi tàn theo dòng nước, khiến nhiều hộ nông dân lâm vào cảnh khó khăn, vất vả trong việc tái sản xuất. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương cùng kinh nghiệm nhiều năm sống chung với lũ, hàng chục hộ dân đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định lại sản xuất.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày cận Tết cho thấy, làng hoa Hà Đông nay đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, rực rỡ. Dọc các tuyến đường bê tông, nhiều hộ dân dựng giàn trưng bày hàng trăm chậu vạn thọ, hoa cúc phát triển sum suê, xanh tốt. Các nhà vườn tất bật cắt tỉa, chăm sóc hoa, vừa chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết, vừa tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Thời điểm này, dù các chậu vạn thọ, hoa cúc mới chỉ ra nụ nhỏ bằng cúc áo, nhiều thương lái đã tìm đến tận vườn để đặt cọc mua trước. Nhiều chủ vườn cho biết, năm nay giá cả được thương lái đưa ra khá “xôm”, sức mua sôi động hơn so với những năm trước. Ngoài các mối quen truyền thống, làng hoa Hà Đông còn thu hút nhiều thương lái đến từ cả miền Nam và miền Bắc.

Hiện các hoạt động sản xuất tại làng hoa Hà Đông vẫn diễn ra liên tục, từ tưới nước, ngắt nụ, bón phân, giãn chậu đến điều chỉnh ánh sáng, nhằm bảo đảm hoa sinh trưởng đồng đều, nở đẹp và đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.

Dù ảnh hưởng của thiên tai và tình hình hình vật tư tăng giá trong những ngày qua nhưng vụ hoa Tết năm nay được đánh giá khởi sắc, bà con trồng hoa được mùa, được giá nên ai cũng phấn khởi.

Giữa bộn bề lo toan về chi phí và thời tiết, người trồng hoa làng Hà Đông vẫn miệt mài chăm chút từng chậu hoa, gửi gắm kỳ vọng về một mùa Tết đủ đầy, rực rỡ sắc Xuân.

Là chủ vườn hoa lớn nhất tại tổ dân phố Hà Đông, ông Nguyễn Văn Sáu cung cấp gần như đủ các loại cây cho thương lái từ mọi miền đất nước. Bên cạnh những loại hoa truyền thống, vườn ông Sáu nổi bật với những chậu cúc mâm xôi.

Ông Nguyễn Văn Sáu bắt đầu nghề trồng hoa tại làng Hà Đông vào năm 2005 sau khoảng thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu. Ban đầu, vườn ông Sáu chỉ trồng hoa cúc truyền thống dưới đất nhằm phục vụ nhu cầu người dân bản địa trong những dịp lễ, cuối năm… Sau đó, ông không ngừng mở rộng về số lượng chậu hoa, đặc biệt đưa về địa phương nhiều giống hoa lạ chưa ai trồng.

Với diện tích trồng khoảng 5.000m2, trung bình vườn ông Sáu cho doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư phường Điện Bàn Bắc (thành phố Đà Nẵng), cho biết làng hoa Hà Đông là điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục hộ dân. Nơi đây cũng là điểm nhấn về văn hóa, nét đẹp truyền thống của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ quan tâm hơn nữa để làng hoa được nhân rộng về quy mô, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

20 Jan, 02:29 PM

Kinhtedothi - Vụ Tết Nguyên đán 2026, kiệu Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được mùa, được giá, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ