Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 là đã suy tôn các hàng Giáo phẩm một cách trang nghiêm. Theo đó, danh sách tấn phong hàng Giáo phẩm tăng ni gồm có 268 vị Hòa thượng, 1.102 Thượng tọa, 391 Ni trưởng, 1.581 Ni sư.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay, 29/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành Phiên bế mạc.

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo các địa phương; cùng 1.091 đại biểu chính thức từ Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban, viện trực thuộc T.Ư Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, TP trong cả nước và đại biểu tăng, ni, Phật tử Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Nghi thức suy tôn chính thức tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 (ảnh: giacngo.vn)
Nghi thức suy tôn chính thức tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 (ảnh: giacngo.vn)

Trước đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư và tiến hành công tác nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027). Hội đồng Chứng minh và Hội đồng trị sự khóa IX họp phiên họp thứ nhất tiến hành suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực của 2 Hội đồng.

Tại Phiên bế mạc, Ban tổ chức thông báo kết quả suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy tôn Đức Pháp chủ và suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Theo đó, suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX gồm 30 vị, suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX gồm 65 vị, suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ ban đạo từ tại Đại hội (ảnh: giacngo.vn)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ ban đạo từ tại Đại hội (ảnh: giacngo.vn)

Đại hội tiến hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ, nghi lễ tụng bài Kinh Chuyển Pháp luân bày tỏ ý chí, nguyện vọng của Đại hội kính dâng Đức Pháp chủ; Đạo từ của Đức Pháp chủ ban bố tới đại biểu Đại hội và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong, ngoài nước.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, dân chủ và trí tuệ, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian tới. Hội đồng Trị sự khóa IX thật sự là tập thể đoàn kết, hòa hợp, vững mạnh trong điều hành Phật sự, với số lượng phù hợp, chất lượng nâng cao, cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các Phật sự của các ban, viện Trung ương và ở các cấp địa phương.

Các đại biểu dự Phiên bế mạc Đại hội (ảnh: phatsuonline.com)
Các đại biểu dự Phiên bế mạc Đại hội (ảnh: phatsuonline.com)

"Thành công của Đại hội mở ra chặng đường mới cho sự trưởng thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngay sau đây, tất cả các ban, viện T.Ư và các Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tại các địa phương cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội, nghiên cứu phổ biến Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng và phát triển chương trình hoạt động Phật sự của mình, để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn" - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội, Hòa thượng Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX nêu rõ: Kết quả nổi bật của Đại hội là đã suy tôn các hàng Giáo phẩm một cách trang nghiêm, với tổng số 3.342 tăng ni lên các hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư. Theo đó, danh sách tấn phong hàng Giáo phẩm tăng ni gồm có 268 vị Hòa thượng, 1.102 Thượng tọa, 391 Ni trưởng, 1.581 Ni sư.

Hòa thượng Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX thông tin tại Họp báo sau Đại hội
Hòa thượng Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX thông tin tại Họp báo sau Đại hội

Cũng theo Hòa thượng Thích Đức Thiện, nội dung quan trọng của Đại hội là đã tiến hành Đề án nhân sự một cách dân chủ, đúng quy trình, quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó suy tôn Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng với 30 Chư tôn, Trưởng lão trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong tổng số 112 Chư tôn đức của Hội đồng. Đại hội cũng đoàn kết, dân chủ, nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với 65 Chư tôn đức, Tăng ni trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và tổng số 235 thành viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết của Hội đồng Trị sự.