Hoài Đức với mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an TP Hà Nội triển khai mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng".

Ngày 14/4, Công an huyện Hoài Đức và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an TP Hà Nội đã triển khai mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức.

Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Trên cơ sở khảo sát địa bàn, Công an xã Tiền Yên đã đề xuất thành lập 6 tổ tại 2 thôn. Các thành viên Tổ liên gia đều đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, kỹ thuật sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ bản.

Xã Tiền Yên phấn đấu trong tháng 4/2023, sẽ tổ chức tuyên truyền tới 100% người dân và trong năm 2023 sẽ vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị bình chữa cháy. Với 55 ngõ, ngách, chiều dài trên 50m, Công an xã Tiền Yên dự kiến đề xuất xây dựng 66 điểm chữa cháy công cộng.

Việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực ủng hộ hoặc các hộ chung tay góp sức, đến nay xã Tiền Yên đã xây dựng được 10 điểm chữa cháy công cộng; có 15 người dân đăng ký ủng hộ việc lắp đặt.

Người dân thực hành tình huống giả định.
Người dân thực hành tình huống giả định.

Ở mỗi điểm chữa cháy công cộng ban đầu được lắp đặt nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, kẻng báo động. Xã cũng đã trang bị 2 bình bột chữa cháy loại 4kg và lắp hộp đựng bình chữa cháy tại những nơi này.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân thể hiện sự đồng tình, nhất trí và ủng hộ với việc thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “điểm chữa cháy công cộng”.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Yên cho biết: “Với điều kiện của xã thuần nông đang từng bước chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có nhiều hộ gia đình kết hợp nơi ở với nơi sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng nằm sâu trong các ngõ, xóm; đường giao thông không đảm bảo cho xe chữa cháy và các xe chuyên dụng hoạt động... thì việc thành lập các tổ liên gia và mô hình điểm chữa cháy công cộng để chủ động chữa cháy tại chỗ là cần thiết”.

Đoàn công tác kiểm tra vị trí đặt điểm chữa cháy công cộng tại xã Tiền Yên.
Đoàn công tác kiểm tra vị trí đặt điểm chữa cháy công cộng tại xã Tiền Yên.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội đề nghị: “Sau khi thành lập mô hình, xã Tiền Yên tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng mô hình, huy động đông đảo hơn nữa nhân dân tham gia vào “Tổ liên gia an toàn PCCC” và lắp đặt được nhiều “Điểm chữa cháy công cộng”, cùng với vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, chính quyền địa phương cũng cần có phương án huy động xã hội hóa, hỗ trợ đối với những hộ gia đình khó khăn để 100% hộ dân có bình chữa cháy trong gia đình và được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng cao nhất yêu cầu 4 tại chỗ trong PCCC”.