Hoàn Kiếm: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tích cực tham mưu Quận ủy- UBND quận đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận phát triển sản xuất kinh doanh..

Ngày 20/3, Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm

Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm Bùi Bích Thủy báo cáo cho biết, nhiệm kỳ 2020- 2025 (giai đoạn 2020-2023), Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao; các đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp vào công tác thu ngân sách của Quận; đời sống của người lao động cơ bản ổn định, các chế độ chính sách theo quy định được đảm bảo...

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhân dân từng bước được quan tâm, đổi mới, thiết thực và phù hợp với tính chất, đặc thù của Khối Doanh nghiệp tư nhân; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt.

Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ khối Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều giấy khen của Ban thường vụ Quận uỷ và bằng khen của UBND Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, trong giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối và các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid – 19 đã có tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm Bùi Bích Thủy  khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm
Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm Bùi Bích Thủy  khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm vượt khó, các cấp ủy trong Khối đã chủ động tích cực lãnh đạo đảng viên gương mẫu khắc phục khó khăn, giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, áp dụng các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn khối tiếp tục đạt ổn định và có tăng trưởng, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được quan tâm chăm lo cải thiện, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của đất nước, Thủ đô và quận Hoàn Kiếm... Toàn khối đã duy trì việc làm cho 24.544 người; tổng doanh thu trong giai đoạn (2020-2023) là hơn 213.000 tỷ đồng (tăng so 30% với cùng kỳ), nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 7,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 0,8 triệu đồng/người so với đầu nhiệm kỳ.


Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong khối tích cực tham gia trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và người lao động được quan tâm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả...

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban đảng quận ủy, các cơ quan, đơn vị trong quận và lãnh đạo các doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 67-KL/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 -2025”.

Trong giai đoạn (2020-2023) đảng bộ đã kết nạp thêm 28 đảng viên mới (đạt 116% chỉ tiêu được giao), thành lập mới 6 chi bộ (đạt 200% Nghị quyết Đại hội đề ra), hàng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; 129 tổ chức và 429 cá nhân được các cấp các ngành khen thưởng, Đảng bộ khối được nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

“Đạt được kết quả đó, đảng bộ Khối đã biết phát huy được sức mạnh của một tập thể đoàn kết một lòng, đã biết tranh thủ được sự lãnh đạo của Quận ủy- HĐND- UBND quận và các sở, ban, ngành, Thành phố, sự ủng hộ giúp đỡ của Ban lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ khối doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Giai đoạn từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, đề nghị đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các cấp ủy và chi bộ trực thuộc.

Thứ hai, đề nghị đảng bộ tiếp tục các giải pháp thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các chương trình công tác của Quận ủy và Đảng ủy khối; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động trong việc củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp, người lao động để thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, hội viên và chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Thứ ba, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; kịp thời giúp các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Thứ tư, tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, kịp thời biểu dương các tổ chức đảng, đoàn thể và doanh nghiệp có thành tích trong việc thực hiện xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể.

Thứ năm, tích cực tham mưu Quận ủy- UBND quận đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện có hiệu quả một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; trong đó tập trung nắm bắt thông tin, nhằm tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả.