Hoàn Kiếm: Tuyên dương Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, giáo viên tiêu biểu

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/5/2022, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo; giáo viên tiêu biểu; học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2021 – 2022.

Các đại biểu dự buổi Lễ tuyên dương
Các đại biểu dự buổi Lễ tuyên dương

Dự Lễ có Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; cùng các đại diện sở ngành, các đồng chí trong Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm; 151 thầy cô giáo dạy giỏi tiêu biểu và 228 em học sinh giỏi xuất sắc...

Tuyên dương nhằm biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của thầy và trò đã đạt được trong năm học và tiếp tục khơi dậy, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận nói riêng và Thủ đô nói chung.

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng

Tại buổi Lễ, Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang phát biểu cho biết, năm học 2021-2022, từ hàng trăm gương giáo viên điển hình, dạy giỏi, yêu trò, tâm huyết với nghề, ngành đã lựa chọn, tôn vinh những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, có đóng góp nổi bật trong suốt quá trình công tác.

 Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 7 tập thể có thành tích trong xây dựng kho học liệu điện tử
 Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 7 tập thể có thành tích trong xây dựng kho học liệu điện tử
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Giấy khen cho Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Giấy khen cho Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo

Năm học này là lần thứ 6 giải thưởng được triển khai nhằm khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn; tôn vinh những nhà giáo tâm huyết với nghề, đồng thời quan tâm, động viên những nhà giáo còn khó khăn có những đổi mới, sáng tạo để góp phần xây dựng nhà trường hạnh phúc.

Giải thưởng được xét tặng theo hai tiêu chuẩn cơ bản: Tâm huyết với nghề và đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp được ứng dụng hiệu quả. Theo đó, năm học 2021-2022, có 38 thầy cô giáo tham gia xét chọn và được công nhận Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo. 9 thầy cô xuất sắc nhất đã được lựa chọn để báo cáo tại vòng chung khảo; 3 thầy cô tiêu biểu nhất đại diện cho giáo viên Hoàn Kiếm tham dự giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm học 2021 - 2022.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong  trao Giấy khen cho Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong  trao Giấy khen cho Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo

Tại buổi Lễ, UBND quận Hoàn Kiếm cũng tuyên dương các thầy cô giáo tiêu biểu thuộc ba cấp học đã và đang ngày đêm âm thầm đóng góp, cống hiến để nâng cao chất lượng dạy và học, đa dạng hóa phương pháp và hình thức dạy học đáp ứng yêu cầu mới của thời đại và xã hội.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2021 – 2022. Cụ thể, trong năm học 2021 – 2022 các em đã tích cực tham dự các kì thi trong nước và quốc tế với sự phong phú về số lượng và đa dạng các lĩnh vực … các em đã đạt tổng cộng 635 giải, trong đó có 110 giải cấp thành phố, 334 giải cấp Quốc gia, 191 Huy chương quốc tế.

Tại buổi Lễ, UBND quận Hoàn Kiếm cũng biểu dương những gương mặt học sinh tiêu biểu, vượt khó không ngừng vươn lên trong cuộc sống và học tập. Các em đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, bệnh tật nhưng vẫn kiên trì nỗ lực, hòa nhập và khẳng định những giá trị tốt đẹp nhất của bản thân.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  trao Giấy khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, 6 cá nhân xuất sắc trong công tác dạy học trên truyền hình và 11 cá nhân xuất sắc trong công tác đỡ đầu, hỗ trợ học sinh
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  trao Giấy khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, 6 cá nhân xuất sắc trong công tác dạy học trên truyền hình và 11 cá nhân xuất sắc trong công tác đỡ đầu, hỗ trợ học sinh
Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao Giấy khen cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Thành phố
Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao Giấy khen cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Thành phố

Năm học 2021 - 2022 sắp kết thúc với nhiều thành tích toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm. Vinh dự, tự hào với những kết quả đã đạt được, chúng ta càng ý thức hơn về trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang trong sự nghiệp “Trồng người” trên bước đường đổi mới của Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm và Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trao Giấy khen và máy tính cho học sinh được học bổng
Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm và Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trao Giấy khen và máy tính cho học sinh được học bổng
Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang báo cáo tại buổi Lễ
Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang báo cáo tại buổi Lễ

"Trong buổi Lễ long trọng này, thầy và trò ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua phấn đấu để đạt được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu, trao gửi của các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã hội”, Trưởng phòng GD & ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang bày tỏ.