Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”
Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.
Thực hư việc học sinh lớp 2 bị bắt “liếm đất”
Trước đó, từ ngày 24/2 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ việc nhiều học sinh cấp 1, trường Tiểu học Trưng Nhị bị cô giáo bắt “liếm đất”. Cụ thể, sự việc xảy ra trong giờ học đạo đức tại lớp 2A Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) do cô giáo Nguyễn Thị Sinh phụ trách lớp. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc nếu sự việc này là có thật.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, nhà trường và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera lớp học, tiến hành lập báo cáo và giao cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Đoạn camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc tại lớp 2A đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Ảnh cắt từ clip
Đến ngày 25/2, Trường Tiểu học Trưng Nhị đã có báo cáo gửi UBND phường Phúc Yên thông tin về sự việc trên. Theo đó, sự việc xảy ra vào tiết 3 buổi chiều ngày 24/2/2026 tại lớp 2A2 trong giờ đạo đức do cô Nguyễn Thị Sinh phụ trách.
“Trong giờ học, lớp có giấy rác, giáo viên yêu cầu học sinh nhặt để giữ gìn vệ sinh chung. Sau khi nhặt rác, cô giáo cho học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn. Học sinh đưa ra nhiều phương án, trong đó có phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít”, lúc này nhiều học sinh hưởng ứng và cúi xuống. Trong đó, một số bạn đã nhanh nhẹn thực hiện hành động” - báo cáo của nhà trường cho biết.
Liên quan đến sự việc này, cô giáo Nguyễn Thị Sinh cũng có bản tường trình gửi Ban Giám hiệu nhà trường, cô cho biết mục đích của mình là nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh lớp học, không có chủ ý yêu cầu các em thực hiện hành vi phản cảm. Cô Sinh cũng khẳng định, việc làm của mình là chưa đúng.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Sinh, sau khi dọn xong số giấy rác mà học sinh làm vương trên lớp, cô liền hỏi học sinh: "Theo các bạn, bây giờ có phương án nào để các bạn nhận ra bài học là cần phải vứt rác đúng nơi quy định để lớp luôn sạch sẽ?”. Học sinh đưa ra một vài phương án, trong đó có phương án của em H. là dùng “lưỡi liếm, mũi hít”. Khi thấy nhiều học sinh cúi xuống để thực hiện (có em đã nằm trên sàn lớp) thì cô Sinh đã yêu cầu học sinh dừng lại.
Chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ
Trao đổi với báo chí, bà Lương Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nhị cho biết, ngay sau khi nắm thông tin phản ánh, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết tường trình, rà soát diễn biến sự việc và báo cáo UBND phường Phúc Yên; đồng thời, tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh. Bản thân cô Sinh nhận thấy lỗi sai của mình và đã xin lỗi học sinh, phụ huynh.
Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan trong quá trình xác minh, nhà trường tạm thời phân công cô Nguyễn Thị Sinh dừng đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học kể từ 25/2/2026 cho đến khi có kết luận chính thức.
Được biết, trong ngày 25 và 26/2, UBND phường Phúc Yên cũng đã ban hành Văn bản số 388/UBND-VHXH và 393/UBND-VHXH gửi Công an phường, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để tiến hành xác minh giải quyết theo quy định.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, trên tinh thần khách quan, thận trọng, đảm bảo quyền lợi và tâm lý cho học sinh.
Hội báo Xuân Phú Thọ 2026: tôn vinh người làm báo, lan tỏa khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Sáng 26/2, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026. Đây không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là dịp thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của đội ngũ báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phú Thọ: quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh sau sáp nhập
Kinhtedothi - Trên hành trình phát triển mới sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030.

Phú Thọ: du khách đổ về danh thắng Tây Thiên đi lễ đầu năm
Kinhtedothi - Ngay từ mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu di tích danh thắng Tây Thiên (tỉnh Phú Thọ) lễ Phật, lễ Mẫu, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.






