Phú Thọ: du khách đổ về danh thắng Tây Thiên đi lễ đầu năm
Kinhtedothi - Ngay từ mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu di tích danh thắng Tây Thiên (tỉnh Phú Thọ) lễ Phật, lễ Mẫu, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.
Dòng người hành hương nối dài từ đền Trình lên đền Thượng
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, dòng người hành hương đã nối dài từ đền Trình (đền Thõng) lên đền Thượng. Khu vực cáp treo luôn trong tình trạng đông đúc. Ban Quản lý cáp treo bố trí nhân sự túc trực tại các điểm lên xuống, chủ động điều tiết dòng khách, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ nhỏ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành.
Đông đảo du khách hành hương đến danh thắng Tây Thiên tạo thành dòng người nối dài từ đền Trình lên đền Thượng. Ảnh: Lương Giang
Mặc dù lượng khách tăng cao so với ngày thường, tình hình an ninh trật tự vẫn được giữ vững. Du khách xếp hàng tương đối nề nếp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên phục vụ, tạo nên hình ảnh du xuân văn minh, trật tự.
Khu vực nhà ga cáp treo Tây Thiên rất đông người tập trung chờ đợi đến lượt di chuyển. Ảnh: Lương Giang
Giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Tam Đảo, Tây Thiên vào xuân mang vẻ đẹp vừa kỳ bí, vừa thơ mộng. Sương sớm bảng lảng trên những tán rừng xanh thẳm, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng bước chân người hành hương, tạo nên không gian tâm linh đặc biệt của những ngày đầu năm mới.
Du khách ấn tượng với khung cảnh núi rừng tươi đẹp và không gian thanh tịnh đầu xuân
Tây Thiên từ lâu đã trở thành điểm đến quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Nơi đây gắn liền với huyền tích về Quốc Mẫu Tây Thiên – Lăng Thị Tiêu, người có công giúp các Vua Hùng dựng nước, đồng thời được xem là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam.
Quần thể di tích gồm nhiều công trình tiêu biểu như: đền Thõng (đền Trình), đền Thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, chùa Chân Tiên, chùa Thiên Ân, chùa Phù Nghì, Đại Bảo Tháp, Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên… Mỗi công trình mang một nét kiến trúc riêng, góp phần tạo nên không gian văn hóa – tâm linh đặc sắc giữa núi rừng.
Các công trình mang kiến trúc truyền thống trang nghiêm, ẩn chứa nhiều huyền tích ý nghĩa trở thành điểm tựa tâm linh của nhiều du khách. Ảnh: Lương Giang
Tây Thiên còn được ví như kho báu văn hóa với nhiều cổ vật giá trị. Tiêu biểu là chuông, khánh có niên đại hơn 1.000 năm cùng các bia đá quý như bia “La Thành Bất Loan” thời Lê Sơ, bia “Tam Đảo Sơn, Tây Thiên Thiền Tự” (1704), bia “Bát Nhã Tuyền” (1733). Đây là những tư liệu lịch sử quan trọng, góp phần khẳng định chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất này.
Năm nay, thời tiết thuận lợi càng khiến lượng khách tăng mạnh ngay từ những ngày đầu xuân. Chị Nguyễn Xuân Mai (TP Hải Phòng) cho biết gia đình lựa chọn Tây Thiên làm điểm du xuân bởi không gian thanh tịnh, vẫn giữ được nét trang nghiêm của một điểm đến tâm linh.
“Về Tây Thiên, chúng tôi choáng ngợp trước khung cảnh rừng núi điệp trùng. Các công trình mang kiến trúc truyền thống trang nghiêm, ẩn chứa nhiều huyền tích ý nghĩa. Trên miền đất Phật, đất Mẫu này, tâm mình trở nên thư thái, lắng dịu hơn. Gia đình tôi nguyện cầu một năm mới mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi”- chị Mai chia sẻ.
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, Tây Thiên tiếp tục khẳng định sức hút là điểm hành hương hấp dẫn, đồng thời là sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh đặc sắc của khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Với sự chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương.

Xã Kim Anh sôi nổi Giải vật truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Từ ngày 19 đến 21/2 (tức mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng), Giải vật truyền thống liên thôn Quán Mỹ – Ninh Cầm, xã Kim Anh, TP Hà Nội đã tưng bừng diễn ra, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Đây là hoạt động văn hóa – thể thao giàu ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Phú Thọ: khẩn trương hoàn thành bắc cầu phao qua sông Lô trong ngày 15/2
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô tại xã Đoan Hùng trong ngày 15/2/2026 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Khai mạc chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh 2026 – nét đẹp văn hóa đầu Xuân
Kinhtedothi - Sáng 12/2, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) đã tiến hành khai mạc chợ hoa, chợ Tết năm 2026. Đây là phiên chợ Tết truyền thống, tái hiện nét đẹp và không khí vui đón Xuân của người dân xã Kim Anh – vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.






