Khai mạc chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh 2026 – nét đẹp văn hóa đầu Xuân
Kinhtedothi - Sáng 12/2, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) đã tiến hành khai mạc chợ hoa, chợ Tết năm 2026. Đây là phiên chợ Tết truyền thống, tái hiện nét đẹp và không khí vui đón Xuân của người dân xã Kim Anh – vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.
Lãnh đạo xã Kim Anh thực hiện nghi thức khai mạc chợ hoa, chợ Tết năm 2026. Ảnh: Sỹ Hào
Đi chợ cầu may, gửi gắm ước vọng năm mới an khang
Chợ hoa, chợ Tết Kim Anh năm 2026 được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/1/2026 (tức từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ), tại khu sân bóng thôn Thanh Trí, xã Kim Anh. Đây là phiên chợ Tết truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức trong bối cảnh xã Kim Anh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Minh Phú, Minh Trí và Tân Dân.
Phiên chợ không chỉ đơn thuần là hoạt động giao thương mà còn mang tính biểu tượng của sự khởi đầu tốt đẹp, thể hiện niềm tin và ước vọng của người dân địa phương trong dịp đón năm mới.
Chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh còn mang tính biểu tượng của sự khởi đầu tốt đẹp, thể hiện niềm tin và ước vọng của người dân địa phương trong dịp đón năm mới. Ảnh: Sỹ Hào
Với quy mô khoảng 65 gian hàng, chợ hoa, chợ Tết Kim Anh quy tụ đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết như hoa, cây cảnh, đào, quất, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống, cùng khu ẩm thực mang đậm bản sắc làng quê. Không gian chợ được bố trí hài hòa, hướng tới tái hiện sinh hoạt chợ truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ mỗi độ Xuân về.
Người dân tham quan mua sắm tại chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào
Trong không khí vui tươi, rộn ràng những ngày cuối năm, đông đảo người dân xã Kim Anh và các vùng lân cận đã tranh thủ thời gian đến chợ Xuân để thưởng hoa, chọn cây cảnh, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết. Những cành đào thắm, chậu quất trĩu quả, khóm lan rực rỡ sắc màu… tạo nên bức tranh Xuân sinh động, ấm áp.
Gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui, sự háo hức khi đi chợ Tết – không chỉ để mua bán mà còn để “mua may, lấy lộc”, gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình ấm no, hạnh phúc.
Người dân đến chơ hoa, chợ Tết xã Kim Anh có thể thoải mái mặc cả, thuận mua vừa bán cùng xây ước vọng về năm mới an khang thịnh vượng. Ảnh: Sỹ Hào
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Kim Anh cho biết, từ lâu những phiên chợ đầu năm mang yếu tố tâm linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Bắc.
Trong đó, chợ Tam Quan (xã Kim Anh) và chợ Viềng là hai phiên chợ tiêu biểu, thể hiện rõ quan niệm đi chợ để mua đồ lấy may, bán đi những điều không thuận, cầu mong một năm mới bình an, đủ đầy.
“Nếu như chợ Viềng họp vào những ngày đầu Xuân, sau Tết Nguyên đán, thì chợ Tam Quan lại diễn ra vào những ngày cuối năm. Dù khác nhau về thời điểm, nhưng cả hai đều mang chung một giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chợ Tam Quan hiện nay được tổ chức tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh và đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân địa phương”- ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Gìn giữ nét đẹp truyền thống, xây dựng chợ Tết văn minh
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, năm 2026, chợ Tam Quan diễn ra trùng thời điểm với chợ hoa, chợ Tết của xã – chính điều “đặc biệt” này đã tạo nên một không gian hội chợ liền mạch, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối và mở rộng trong quy mô tổ chức mới, trang trọng và bài bản hơn.
“Việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Kim Anh không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại – dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân, mà còn hướng tới mục tiêu gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa chợ cầu may của vùng đất Kim Anh nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung trong bối cảnh đời sống hiện đại”- Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.
Gian hàng xin chữ ông đồ tái hiện không gian văn hóa truyền thống ngày xưa tại chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào
Để chợ hoa Xuân, chợ Tết diễn ra an toàn, văn minh, UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh và Nhân dân tham quan, mua sắm.
Cùng với đó, Ban tổ chức đề nghị các hộ kinh doanh, tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định, niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm chất lượng hàng hóa, giữ gìn vệ sinh chung, góp phần xây dựng hình ảnh chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh văn minh, thân thiện, giàu bản sắc, đẹp mãi trong lòng người dân và du khách.

Hà Nội: bảo đảm 100% số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố.

Hồ Tây trong tương lai: Công viên, không gian công cộng và show pháo hoa định kỳ
Kinhtedothi - Thực hiện đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận" của TP Hà Nội, dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường ven hồ đang được kỳ vọng sẽ giải bài toán bức thiết về giao thông, sinh thái và mở ra một tương lai mới cho Hồ Tây: trở thành không gian công cộng, điểm đến văn hóa – du lịch tầm quốc tế và nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, trình diễn quy mô của Thủ đô.

Phường Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Sáng 12/2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàn Kiếm tổ chức lễ dâng hương tại các nhà bia liệt sĩ trên địa bàn phường, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.






