Hoàn tất thủ tục sắm máy bay

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngoài việc hoàn tất thủ tục tập khẩu, ông Trần Đình Long còn phải lo thủ tục cất, hạ cánh, tìm kiếm phi công. Vì vậy sẽ phải mất vài tháng trước khi máy bay có thể cất cánh, phục vụ cho công việc của ông Long.

KTĐT - Ngoài việc hoàn tất thủ tục tập khẩu, ông Trần Đình Long còn phải lo thủ tục cất, hạ cánh, tìm kiếm phi công. Vì vậy sẽ phải mất vài tháng trước khi máy bay có thể cất cánh, phục vụ cho công việc của ông Long.

Chiếc trực thăng trị giá gần 5 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đang chờ hoàn tất thủ tục nhập khẩu và sẽ về sân bay Đà Nẵng trong vòng 10 ngày tới.

Nguồn tin từ Hòa Phát xác nhận thông tin này với báo giới sáng nay. Theo đó, chiếc trực thăng mà Chủ tịch Trần Đình Long dự kiến nhập thuộc mẫu EC 135P2i. Giá mua ban đầu 3 triệu USD, cộng các loại thuế và chi phí phát sinh, dự kiến vào khoảng 4,9 triệu USD.

Trong khoảng 10 ngày tới, chiếc máy bay này sẽ về đến sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngoài việc hoàn tất thủ tục tập khẩu, ông Trần Đình Long còn phải lo thủ tục cất, hạ cánh, tìm kiếm phi công. Vì vậy sẽ phải mất vài tháng trước khi máy bay có thể cất cánh, phục vụ cho công việc của ông Long.

Trao đổi với báo giới sáng nay, ông Long cho biết đang làm việc với giới chức hàng không.

Ông Trần Đình Long lần đầu tiên công khai trước đại hội cổ đông Tập đoàn Hòa Phát đầu tháng tư về khoản chi phí ban đầu 17,42 tỷ đồng dành để sắm máy bay riêng. Hợp đồng được ký kết thông qua Tập đoàn Hòa Phát, song toàn bộ số tiền mua bán, thuê phi công, sân bay, bảo dưỡng, sửa chữa do cá nhân ông Long chi trả. 17,42 tỷ đồng là số tiền mà ông Long chuyển để thanh toán qua công ty.

Kể từ khi Tập đoàn Hòa Phát niêm yết cổ phiếu năm 2007, ông Trần Đình Long liên tiếp có tên trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam do báo giới công bố thường niên. Năm 2009, ông đứng thứ tư trong bảng xếp hạng với tài sản gần 3.000 tỷ đồng.

Trước ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức là người đầu tiên ở Việt Nam mua máy bay riêng. Chiếc phi cơ Beechcraft King Air của ông Đức về Việt Nam năm 2008 với giá mua 5,1 triệu USD. Tính cả các chi phí phát ính như đào tạo phi công, bến bãi, môi giới, ông Đức bỏ ra tổng cộng 7 triệu USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần