Hoàn thành nhiều công trình trọng điểm trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau
Kinhtedothi - Không chỉ là những công trình tạo dấu ấn quan trọng hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hàng loạt dự án giao thông, thể thao, nuôi tôm công nghệ cao và văn hóa - lịch sử ở Cà Mau đã hoàn thành, là cơ sở quan trọng để tỉnh phát triển nhanh trong kỷ nguyên mới.
10/11 công trình đã hoàn thành
Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Cà Mau chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (cũ). Kế thừa những giá trị cốt lõi của Đảng bộ hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (cũ), tỉnh Cà Mau mới đang từng bước vững chắc tiến vào kỷ nguyên mới của đất nước.
Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025, tỉnh đã triển khai và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, thể hiện sự quyết tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Cầu Gành Hào bắc qua đôi bờ Đông - Tây cửa biển Gành Hào - cây cầu mơ ước của nhiều thế hệ người dân địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ảnh Hoàng Nam
Đến nay, nhiều công trình được khánh thành hoặc hoàn thành, đưa vào hoạt động, tạo khí thế phấn khởi, tự hào trong toàn Đảng, toàn dân trước thềm đại hội. Trong số 11 công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực (trong đó tỉnh Cà Mau cũ có 6 công trình, Bạc Liêu cũ có 5 công trình) được tỉnh triển khai, đến nay 10 công trình đã hoàn thành, bao gồm các dự án giao thông, thể thao, văn hóa, du lịch và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển phường An Xuyên, Cà Mau đã gần hoàn tất. Ảnh Hoàng Nam
Một công trình tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của địa phương là Cầu Gành Hào. Được thông xe kỹ thuật ngày 19/4/2025, hoàn thành tháng 7/2025. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng (nay thuộc xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau). Đây là cây cầu mơ ước 50 năm qua của người dân địa phương, nối đôi bờ Đông - Tây của hai tỉnh cũ, giờ đang mở ra động lực phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế, quốc phòng và du lịch cho tỉnh Cà Mau mới.

Kế đến, tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc” tại xã Sông Đốc với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng đã được khánh thành. Đây là biểu tượng lịch sử quan trọng, ghi nhớ sự kiện hàng nghìn người dân Cà Mau ra Bắc trong những năm kháng chiến. Đáng chú ý, Quảng trường Phan Ngọc Hiển có tổng mức đầu tư hơn 279 tỷ đồng (thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), đã hoàn thành các hạng mục công trình (trừ biểu tượng con Tôm Cà Mau) ngày 30/8/2025. Dự kiến hoàn thành biểu tượng con Tôm Cà Mau ngay trong tháng 9/2025.
Ngoài ra, các công trình văn hóa - lịch sử như: Kỷ yếu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và cụm tượng đài Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là tôn vinh công lao của các thế hệ đi trước và ghi nhớ những chiến công của quân và dân Cà Mau.

Tượng đài chiến thắng Đầm Dơi - Chà Là. Ảnh Hoàng Nam
Bên cạnh đó, hội trường Công an tỉnh Cà Mau được nâng cấp để phục vụ công tác; còn khách sạn Công tử Bạc Liêu được cải tạo, nâng cấp phục vụ du lịch và lưu trú. Khu liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 367 tỷ đồng (thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao cho đơn vị sử dụng, khai thác vào tháng 5/2025. Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống qua đê có tổng mức đầu tư 351 tỷ đồng (thuộc phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) hoàn thành tháng 12/2024. Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao có tổng mức đầu tư hơn 333 tỷ đồng (thuộc xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 1/2025. Khách sạn Công tử Bạc Liêu có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng (thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tháng 1/2025.

Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống qua đê có tổng mức đầu tư 351 tỷ đồng (thuộc phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) hoàn thành tháng 12/2024. Ảnh Hoàng Nam
Riêng dự án Bảo tàng - Thư viện tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 24/2/2025, thời gian thực hiện 2025 - 2028. Hiện tại, dự án trong giai đoạn thi tuyển phương án kiến trúc, chuẩn bị thẩm định và phê duyệt để triển khai.
Khí thế cao trước thềm kỷ nguyên vươn mình
Trong không khí thi đua ấy, cao điểm từ ngày 25/7/2025 - 2/9/2025 nhằm lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cà Mau đã đưa không khí lao động khẩn trương đến từng công trình. Trọng tâm của đợt thi đua là phát động sâu rộng trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ 8% trở lên; đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số cấp tỉnh theo tiêu chuẩn, tiêu chí của Trung ương quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, làm tốt công tác chính sách, chăm lo người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội…

Quảng trường phan Ngọc Hiển phường An Xuyên, Cà Mau về đêm. Ảnh Hoàng Nam
Nhiều tháng nay, không khí khẩn trương trên 11 “đại công trình” của Cà Mau luôn diễn ra rộng rãi và lan tỏa. Từ chủ đầu tư cho đến nhà thầu thi công đều hòa chung khí thế thi đua đẩy nhanh tiến độ công trình. Theo đó, vừa đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, vừa mong muốn sớm đưa công trình đi vào cuộc sống để phục vụ người dân Cà Mau. Thậm chí, ở nhiều dự án, nhà thầu chấp nhận chi phí tăng cao khi vận động công nhân làm việc tăng ca, xuyên đêm, thậm chí xuyên lễ Quốc khánh 2/9.

Hạng mục nhạc nước tại Quảng Trường Phan Ngọc Hiển đang được nhà thầu kiểm tra vận hành thử vào tháng 9/2025. Ảnh Hoàng Nam
Ghi nhận của phóng viên tại công trường Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên cho thấy, không khí làm việc khẩn trương của các đơn vị thi công đang quyết tâm sớm hoàn thành tất cả các hạng mục vào cuối tháng 9/2025, trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất. "Nhiều tháng qua, các đơn vị thi công đã khẩn trương đổ bê tông, lát gạch nền, lắp đặt thiết bị đến tận sáng. Đến nay, hệ thống nhạc nước đã hoàn thành, kiểm tra bảo đảm an toàn, đồng thời tập trung hoàn thiện các hạng mục như biểu tượng con tôm, cây xanh… Chúng tôi quyết tâm cao nhất phải đưa công trình trọng điểm này sớm đi vào hoạt động, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới" - anh Hữu Tài, cán bộ Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau: kiêu hãnh tự hào một dải non sông
Kinhtedothi – Từ địa đầu Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, mỗi tấc đất trên non sông gấm vóc đều thấm đẫm bao sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ngắm nhìn đại kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội tại nơi cuối trời đất nước, trong mỗi người Việt Nam đều dâng trào cảm xúc tự hào.

Về Cà Mau dịp Quốc khánh: cảm nhận niềm tự hào non sông một dải
Kinhtedothi - Cà Mau – vùng đất cực Nam của Tổ quốc, từ lâu đã được biết đến như miền "rừng vàng, biển bạc", đi vào văn học và đời sống. Để có một dải non sông liền mạch từ Lũng Cú, Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau hôm nay, cha ông ta đã trải qua hàng trăm năm mở đất, giữ cõi, đánh đuổi ngoại xâm. Dịp Quốc khánh năm nay, Cà Mau trở thành điểm đến để du khách cảm nhận niềm tự hào về một đất nước hòa bình, thống nhất, vững bền.

Nhiều công trình trọng điểm được khởi công tại Cà Mau
Kinhtedothi – Cùng với không khí tưng bừng của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8 tại xã Đất Mũi, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công nhiều dự án trọng điểm.