Quận Hoàn Kiếm:

Hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Đồng chí Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận dự buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm 1999 năm ngày sinh Danh tướng Khỏa Ba Sơn thời Hai Bà Trưng và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch
Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm 1999 năm ngày sinh Danh tướng Khỏa Ba Sơn thời Hai Bà Trưng và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch.

Xác định vị trí quan trọng của đình - đền Vũ Thạch, di tích lịch sử văn hóa quốc gia gắn với quần thể các di tích trong khu vực phụ cận hồ Hoàn Kiếm - di tích cấp quốc gia đặc biệt, Quận ủy-HĐND- UBND quận Hoàn Kiếm đã tập trung nguồn lực để giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân sinh sống trong khuôn viên của di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo đình - đền Vũ Thạch.

Sau hơn 01 năm triển khai, việc tu bổ, tôn tạo đình - đền Vũ Thạch đã hoàn thành. Đây là công trình rất có ý nghĩa nhằm lưu giữ di sản cho thế hệ mai sau, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời, trở thành điểm tham quan, giới thiệu với du khách khi đến thăm Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND quận  Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND quận  Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại buổi lễ

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị chính quyền và nhân dân phường Tràng Tiền, Tiểu Ban quản lý di tích đình - đền Vũ Thạch thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di tích nhằm đưa di tích đình - đền Vũ Thạch trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, gắn kết cộng đồng.

Di tích đình - đền Vũ Thạch tọa lạc tại 13 phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm nằm trong Cụm di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia đình - đền - chùa Vũ Thạch cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 100m.

Đình là nơi thờ Thánh Khỏa Ba Sơn, một vị tướng của Hai Bà Trưng. Hiện ở đình còn lưu giữ các đạo sắc phong thời Nguyễn ghi rõ ông đã từng được Hai Bà Trưng cử đóng đồn ở ấp Hoa Động (Gia Lâm, Hà Nội) tiến đánh Tô Định giành được thắng lợi lớn.

Hai Bà Trưng lên ngôi, ông được tiếp tục trấn giữ khu vực này. Sau khi ông “hóa”, triều đình liền sai sứ thần đem sắc phong đến cho dân làng Hoa Động thờ cúng và các triều sau đều phong mỹ tự, hiện còn được thờ tại đình Xuân Đỗ hạ. Như vậy, đình Vũ Thạch là nơi thờ tưởng niệm vị thần thành hoàng làng mà dân Xuân Đỗ khi lập trại đã dựng đình ở nơi làng mới. Hàng năm, dân làng Xuân Đỗ và Vũ Thạch vẫn cùng nhau tổ chức lễ cúng tế vào các ngày sinh và ngày hóa của Thánh Khỏa Ba Sơn.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 1999 năm ngày sinh Danh tướng Khỏa Ba Sơn thời Hai Bà Trưng và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 1999 năm ngày sinh Danh tướng Khỏa Ba Sơn thời Hai Bà Trưng và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch

Đình Vũ Thạch là nơi tổ chức “Tuần lễ vàng” trong những ngày đầu cách mạng, là điểm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên và chính Hồ Chủ tịch - người công dân ưu tú số một của dân tộc ta đã bỏ lá phiếu đầu tiên ở đây.

Đình Vũ Thạch có cấu trúc mặt bằng như bao ngôi đình thuộc đồng bằng Bắc bộ với cấu trúc gồm nghi môn dạng tứ trụ, đại đình có mặt bằng hình chữ Đinh (chuôi vồ).

Đền Vũ Thạch sát liền với bên trái đình, là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh, một vị tiên Thánh trong thần thoại được coi là một “Tứ bất tử” và được thờ theo tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta.

Đền Vũ Thạch có mặt bằng gồm 3 lớp, lớp nhà thứ nhất là Tiền đường, lớp thứ hai là Trung đường và lớp thứ bà là Thượng điện (thượng điện có mặt bằng hình chữ Đinh).

Trải qua thời gian, do lịch sử để lại có nhiều hộ dân sinh sống trong khuôn viên di tích và cùng với sự tác động của thiên nhiên, di tích đình - đền Vũ Thạch dần dần đã bị xuống cấp; nhằm giữ gìn và bảo tồn những giá trị của di tích, thực hiện chủ trương của Quận ủy và HĐND quận, ngày 31/12/2019 UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch, phường Trang Tiền bao gồm các hạng mục chính: Đại đình, Đền, Nghi môn, cổng đền, nhà Hội đồng, Ban thờ ngoài trời, nhà Thủ từ, Am thời, am hóa sớ, cổng phủ, sân vườn, tường rào… với tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng.

Sau hơn 12 tháng các đơn vị tích cực triển khai dự án; đến nay, công tác tu bổ, tôn tạo di tích đình - đền Vũ Thạch đã hoàn thành đúng tiến độ theo kiến trúc truyền thống, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích và nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân. Đồng thời, trở thành điểm tham quan, giới thiệu với du khách khi đến thăm Thủ đô Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần