Hoàng Mai: Sáng tạo trong thực hiện Quy tắc ứng xử

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/10, Đoàn Kiểm tra Quy tắc ứng xử (QTƯX) của TP Hà Nội làm việc tại quận Hoàng Mai.

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin quận Hoàng Mai Nguyễn Thái Sơn cho biết: Thực hiện chủ đề của năm 2023 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", nhân các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước, bám sát sự chỉ đạo của TP Quận Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo các đơn vị từ Quận tới cơ sở thực hiện tốt 2 bộ QTƯX.

Đoàn kiểm tra QTƯX tại Bộ phận một cửa quận Hoàng Mai. Ảnh: Lại Tấn
Đoàn kiểm tra QTƯX tại Bộ phận một cửa quận Hoàng Mai. Ảnh: Lại Tấn

Trong đó, với việc thực hiện QTƯX nơi công cộng, tính đến thời điểm hiện tại, 14/14 phường đăng ký thực hiện mô hình “di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn” tại 1 di tích/phường; thực hiện mô hình “chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung”.

Đối với Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung, quận đã thực hiện tuyên truyền tại cửa thang máy; niêm yết nội dung QTƯX nơi công cộng; niêm yết tiêu chí mô hình tại sảnh chung cư bảo đảm Nhân dân dễ nhìn, dễ thấy. Giao các Ban quản trị chung cư tổ chức phổ biến và vận động Nhân dân sinh sống tại tòa nhà thực hiện các nội dung của tiêu chí; tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tổ thực hiện các nội dung của tiêu chí.

Đối với Mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn tại các di tích trên địa bàn quận, UBND các phường đã tuyên truyền, niêm yết nội dung QTƯX nơi công cộng (tại di tích), niêm yết tiêu chí mô hình tại khu vực trung tâm di tích. Quán triệt các Tiểu Ban quản lý di tích tổ chức thực hiện tốt QTƯX tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; đối với người trông coi phải ứng xử lịch thiệp, nhã nhặn, đúng mực; trang phục phù hợp; ưu tiên giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em; bảo vệ cảnh quan môi trường; nhắc nhở người đến tham quan, hành lễ tại di tích chấp hành quy định, nội quy; trang phục phù hợp; giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; bảo vệ cảnh quan, môi trường; thực hiện nghi thức truyền thống theo quy định.

Đoàn kiểm tra QTƯX làm việc tại UBND quận Hoàng Mai. Ảnh: Lại Tấn.
Đoàn kiểm tra QTƯX làm việc tại UBND quận Hoàng Mai. Ảnh: Lại Tấn.

Đặc biệt, Hội phụ nữ quận Hoàng Mai đã lan tỏa mô hình “Trạm rác văn minh” - công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai. Mô hình này được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng. Không chỉ dừng lại ở đó, những “Trạm rác văn minh” tiếp tục được nhân rộng tới các quận, huyện bạn trên địa bàn TP.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng chia sẻ: Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp dân rất nhiều nên Hoàng Mai rất quan tâm đến việc thực hiện những điều tốt đẹp và đúng đắn trong hai bộ quy tắc này.

Quận tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với hai bộ quy tắc, từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân. Quận cũng đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, giữ gìn tuyến phố văn minh đô thị, vệ sinh môi trường...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá cao kết quả quận Hoàng Mai đã đạt được. Đồng thời, đại diện đoàn kiểm tra chia sẻ: “7 năm thực hiện hai bộ quy tắc, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tốt nhưng thời gian tới vẫn phải kiên trì thực hiện, tuyên truyền tốt hơn, có hình thức giáo dục bền bỉ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền để mưa dầm thấm lâu".

Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đề nghị quận Hoàng Mai gắn việc thực hiện hai bộ quy tắc với Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức xã hội, đoàn thể, để tuyên truyền; Tăng cường vai trò của Thanh tra Nhân dân để giám sát thực hiện hai bộ quy tắc