Hoàng Mai vươn tới văn minh giàu đẹp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm qua, trong bối cảnh chung phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự ...

Kinhtedothi - Năm qua, trong bối cảnh chung phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, quận Hoàng Mai đã giành thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị đổi mới khang trang,  làm đẹp thêm cho cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội.

Thành tựu ấn tượng

Năm 2014, quận Hoàng Mai tiếp tục duy trì phát triển và đạt nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Nổi bật, kinh tế có tổng giá trị sản xuất (do quận quản lý) đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013. Thu ngân sách đạt 1.771 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 10,7% so cùng kỳ 2013. Việc chuyển đổi kinh tế nông nghiệp đạt 100% kế hoạch, cho giá trị sản xuất bình quân vùng bãi sông Hồng đạt 300 triệu đồng/ha canh tác, (vượt 36%). An sinh xã hội đảm bảo, giải quyết việc làm 5.450 lao động… Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững phổ cập giáo dục các cấp học, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Tuyến đường mới ở quận Hoàng Mai hoàn thành năm 2014.
Tuyến đường mới ở quận Hoàng Mai hoàn thành năm 2014.
Quận đã cấp 1.120 giấy phép xây dựng; 3.563 sổ đỏ cao hơn năm trước. Trong GPMB, thực hiện 97 dự án, đã phê duyệt 4.100 phương án, với số tiền đền bù 120 tỷ đồng, thu hồi 49.900m2 đất, bảo đảm đúng tiến độ cho các đơn vị thực hiện dự án quan trọng, như: Đường 2,5 (đoạn Đền Lừ - Trương Định, Giáp Bát); Dự án thoát nước giai đoạn II, khu tái định cư Yên Sở…Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân đạt 95%, với 400 tỷ đồng cho 63 dự án….

Việc thực hiện Chỉ thị 01 của UBND TP về "Năm trật tự và văn minh đô thị năm - 2014" được quận triển khai quyết liệt, xử lý nhiều việc khó, tồn đọng. Điển hình như giải toả 17 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đặc biệt giải tỏa họp chợ cầu Lủ (với gần 300 hộ kinh doanh), chợ tự phát dọc đường 2,5…. Đồng thời, kiểm tra xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè, lập lại trật tự mỹ quan đường phố. Các điểm, nút giao thông tiềm ẩn yếu tố phức tạp được lập lại xtrật tự... Có thể nhận thấy, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị  01 của TP, bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai đã sáng, xanh, sạch đẹp lên nhiều. Các lĩnh vực khác của quận đều có chuyển biết tích cực.

Để Hoàng Mai văn minh giàu đẹp

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Mạnh Hoàng, năm 2015, quận đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 16,04%; thu ngân sách cao hơn năm 2014, giải quyết việc làm mới cho 5.400 lao động, giảm tiếp hộ nghèo; phấn đấu có thêm 4 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, số hộ gia đình văn hóa đạt 89,9%, tổ dân phố văn hóa đạt 89,5%; đơn vị văn hóa đạt 55,9%, bảo đảm 100% rác thải thu gom trong ngày...

Để đạt được các mục tiêu trên, quận Hoàng Mai tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt các quy hoạch, đề án về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp vùng bãi, sớm đưa các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn đi vào hoạt động. Cùng với đó, đẩy mạnh GPMB, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản… Về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015", quận duy trì và giữ vững những kết quả đã đạt được năm 2014, không để tái diễn vi phạm, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, biểu dương những tấm gương tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng…, phấn đấu 100% phường đăng ký "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" theo kế hoạch.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, ngay đầu năm quận đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015, lập thành tích mừng Đảng - mừng Xuân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới để xây dựng quận Hoàng Mai văn minh hiện đại, làm đẹp cửa ngõ phía nam thành phố và đón xuân mới Ất Mùi vui tươi, phấn khởi.