Hoành tráng, sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thanh Trì

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 27/8, huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện lần thứ X năm 2022.

Đại hội TDTT huyện Thanh Trì diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 68 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10) và Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10).

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022 diễn ra long trọng
Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022 diễn ra long trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2021 – 2022, huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ X năm 2022.

Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng bởi Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật
Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng bởi Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật

“Đại hội lần này là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT huyện Thanh Trì, là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, cổ vũ động viên phong trào rèn luyện thân thể - đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại - thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo” – Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh.

Tại Diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh, Đại hội lần này đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT huyện Thanh Trì
Tại Diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh, Đại hội lần này đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT huyện Thanh Trì

Trước đó, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2022, các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở với quy mô tổ chức từ 5 - 7 môn thể thao, thu hút trên 20.000 người tham gia. Các Đại hội cấp cơ sở diễn ra đảm bảo đúng quy trình, quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn đã cử ra các đội tuyển tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội TDTT lần thứ X huyện Thanh Trì năm 2022.

Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X có 12 môn thi đấu với 28 nội dung, 268 bộ giải thưởng giành cho các đối tượng từ mầm non đến người cao tuổi. Đại hội đã diễn ra sôi nổi rộng khắp, thu hút các tầng lớp Nhân dân trong huyện tham gia. Huyện Thanh Trì đã thành lập 16 đội tuyển tham gia Đại hội TDTT cấp TP, đến nay đã giành được 64 Huy chương các loại (24 HCV, 18 HCB, 22 HCĐ).

Trọng tài Trần Quang Cảnh tuyên thệ
Trọng tài Trần Quang Cảnh tuyên thệ

Hai đội tuyển tham gia thi đấu giải toàn quốc đạt 10 Huy chương, trong đó:  Đội tuyển Wushu đạt 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; đội võ dưỡng sinh người cao tuổi đạt 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Tại SEA Games 31, huyện có 2 VĐV đạt HCV là VĐV Đào Hồng Sơn -  nội dung Jujitsu và VĐV Đỗ Thị Huyền Trang - môn Bóng ném. VĐV Nguyễn Lệ Chi đạt 1 HCV, 1 HCB tại giải vô địch Wushu trẻ thế giới...      

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022 là dịp để các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và toàn thể Nhân dân quan tâm hơn nữa đến phong trào TDTT, đồng thời cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng những VĐV tài năng tham dự Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội tuyển sẽ bước vào thi đấu
Ngay sau Lễ khai mạc, các đội tuyển sẽ bước vào thi đấu

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu đã thưởng thức một chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022.