Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh hào hứng với hoạt động Trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kinhtedohthi – Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra lễ khai Trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sự kiện do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức và diễn ra trong 2 ngày 28-29/9.
Đông đảo học sinh tham dự sự kiện Trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Đông đảo học sinh tham dự sự kiện Trưng bày sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông

Sáng 29/9, đông đảo học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội đã có mặt và hào hứng tham gia sự kiện Trưng bày sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông. Phần lớn trong số đó đã và đang học sách giáo khoa theo chương trình mới.

Các học sinh đều cho rằng sách giáo khoa mới có nhiều ưu điểm về nội dung và hình thức
Các học sinh đều cho rằng sách giáo khoa mới có nhiều ưu điểm về nội dung và hình thức

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, hoạt động trưng bày sách giáo khoa giáo dục phổ thông bao gồm: Trưng bày, giới thiệu lịch sử phát triển sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam qua các thời kỳ, theo các mốc thay sách: 1956, 1976, 2002, 2020; trưng bày và giới thiệu sách giáo khoa của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Mỹ, Anh,... Ngoài ra, một số sách chất lượng cao, sách được giải thưởng quốc gia và sách giáo khoa điện tử thuộc các bộ sách hiện hành cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu.

Học sinh chăm chú đọc và so sánh sách qua các thời kỳ
Một học sinh dù bị gãy tay vẫn hào hứng đến sự kiện Trưng bày sách

Bên cạnh việc giới thiệu cho người xem những bộ sách giáo khoa của Việt Nam và thế giới, hoạt động trưng bày còn cung cấp các thông tin so sánh về quy cách của sách giáo khoa Việt Nam và sách giáo khoa của các nước theo các tiêu chí cụ thể; cùng với đó là giới thiệu các hoạt động thực hành với sách giáo khoa được nhiều nước trên thế giới thực hiện.

Hình ảnh bắt mắt là một trong những điểm thu hút của sách giáo khoa mới
Hình ảnh bắt mắt là một trong những điểm thu hút của sách giáo khoa mới

Em Nguyễn Khôi Nguyên, học sinh lớp 8C trường THCS Nguyễn Du cho biết: “Sau khi thăm quan triển lãm và xem các loại sách giáo khoa cũ qua các thời kỳ, em thấy sách giáo khoa mới có nhiều nội dung hơn, các bài học tạo ra hứng thú hơn cho học sinh. Về hình ảnh, sách giáo khoa mới đẹp và bắt mắt hơn nhiều. Em rất thích sách giáo khoa mới của chúng em hiện nay”.

Trong khuôn khổ Trưng bày có nhiều khu chức năng
Trong khuôn khổ Trưng bày có nhiều khu chức năng

“Em Nguyễn Hữu Thiên Ân, học sinh lớp 7 trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm chia sẻ, năm nay là năm thứ 2 em học sách giáo khoa theo chương trình mới. Sách mới em thấy thú vị, đẹp hơn, nhẹ hơn nên việc mang sách đi học không bị nặng như trước đây”.

Không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng tham gia sự kiện trưng bày ấn phẩm sách
Không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng tham gia sự kiện trưng bày ấn phẩm sách

Được biết, sự kiện trưng bày diễn ra trong 2 ngày 28-29/9. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng tổ chức Hội thảo về sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Hội thảo và trưng bày nhằm đánh giá những kết quả biên soạn, thẩm định, xuất bản, lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Từ đó, đưa ra các đề xuất, những định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành, lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Làm gì với sách, tài liệu cả năm học sinh hầu như không dùng?

Làm gì với sách, tài liệu cả năm học sinh hầu như không dùng?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ