Học sinh phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Đây là quy định mới được điều chỉnh trong văn bản hợp nhất Thông tư 16/2009 và 30/2012 của Bộ GD&ĐT. Văn bản quy định, tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). Tuổi vào học lớp một là 6 tuổi; trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người dân tộc thiểu số, mồ côi không nơi nương tựa, trong diện hộ nghèo theo qui định của Nhà nước và trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi. Văn bản cũng quy định rõ mỗi lớp học không quá 35 học sinh, chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.