Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh phổ thông tranh tài tại Đấu trường khởi nghiệp 2025

Kinhtedothi – Tại vòng chung kết Cuộc thi Đấu trường khởi nghiệp 2025 vừa diễn ra, các đội thi đã mang đến những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tư duy dám nghĩ dám làm của học sinh phổ thông.

Cuộc thi Đấu trường khởi nghiệp năm 2025 tập trung vào 2 chủ đề mang tính thời sự và chiều sâu là “Sống sạch” và “Văn minh, an ninh trên mạng xã hội”. Đây không chỉ là những “đề bài khởi nghiệp” mà còn là những câu hỏi lớn của xã hội hiện đại.

Thông qua 2 chủ đề này, cuộc thi mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ không chỉ mơ ước về thành công trong kinh doanh, mà còn biết đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Ban giám khảo và các đội thi tại vòng chung kết Đấu trường khởi nghiệp 2025.

Ngay lần đầu tổ chức, Đấu trường khởi nghiệp đã có sức lan toả mạnh mẽ với sự tham gia của 490 học sinh đến từ 63 trường THPT trên cả nước. Học sinh các đội mang đến cuộc thi 46 sáng kiến đột phá với những ý tưởng trải rộng từ sống sạch, bảo vệ môi trường đến xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Trải qua vòng 1 và vòng 2, 7 đội thi xuất sắc nhất đã thành công trong việc chinh phục hội đồng chuyên môn, tiếp tục bước vào vòng chung kết - chặng đua quan trọng nhất của Đấu trường khởi nghiệp 2025.

Phát biểu tại vòng chung kết, TS Nguyễn Thị Thu Anh – thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban Tổ chức đánh giá cao quy mô, chất lượng và tinh thần của các dự án dự thi. Các ý tưởng khởi nghiệp đều xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, phản ánh sự nhạy bén của học sinh trước các thách thức xã hội đương đại.

TS Nguyễn Thị Thu Anh nhấn mạnh, việc các em học sinh góp mặt tại vòng chung kết đã là thành công lớn. Các em đã trải qua một hành trình dài, từ quan sát cuộc sống, phát hiện vấn đề, làm việc nhóm, tranh luận, thử nghiệm, điều chỉnh, đến tự tin trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo. Đó chính là những năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ XXI: tư duy sáng tạo, hợp tác, trách nhiệm xã hội và tinh thần vì lợi ích chung.

Là đội giành Quán quân Cuộc thi Đấu trường khởi nghiệp 2025, Phạm Trâm Anh, lớp 12D2 Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) cho biết, đội gồm 5 thành viên, trong đó có 3 học sinh lớp 12 và 2 học sinh lớp 11, với dự án khởi nghiệp hướng tới thời trang bền vững dành cho thế hệ Gen Z.

5 học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) xuất sắc giành Quán quân cuộc thi Đấu trường khởi nghiệp 2025.

Theo các tác giả, dự án xuất phát từ thực trạng “thời trang nhanh” và tâm lý mua sắm của người trẻ nhiều nhưng nhanh chóng bỏ quên đồ cũ, tạo ra lượng lớn rác thải thời trang. Dự án hướng tới lối sống xanh, sạch và bền vững thông qua việc xây dựng nền tảng trung gian giúp người dùng trao đổi, mua bán lại quần áo đã qua sử dụng. Điểm mới của dự án là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý cách phối đồ sáng tạo từ trang phục cũ, giúp kéo dài “vòng đời” của sản phẩm thời trang và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

"Sau cuộc thi, chúng em mong muốn tiếp tục phát triển ý tưởng thành một website hoặc ứng dụng thực tế, đưa dự án ra thị trường để lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững tới giới trẻ", em Phạm Trâm Anh chia sẻ.

Đấu trường khởi nghiệp 2025 khép lại và thực sự mang đến những trải nghiệm thú vị, trở thành bệ phóng để các học sinh tiến xa, ngày càng phát triển và tiếp tục ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp hoàn thiện trong tương lai.

Cuộc thi đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân vừa có năng lực, vừa có lương tri, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Khát vọng tuổi trẻ qua ống kính của học sinh phổ thông

Khát vọng tuổi trẻ qua ống kính của học sinh phổ thông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngôi trường “độc nhất vô nhị”: Không hội phụ huynh, không quỹ lớp

Ngôi trường “độc nhất vô nhị”: Không hội phụ huynh, không quỹ lớp

19 Jan, 07:00 AM

Kinhtedothi - Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, có một ngôi trường đề ra và thực hiện những quy định “không giống ai”, như: không hội phụ huynh; không quỹ lớp, quỹ trường; nghiêm cấm tặng quà trong các dịp lễ, Tết…, đó là Trường THPT Hà Đông. Nhà giáo Nguyễn Thế Quang - Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ về những quy định khác biệt trên.

Sáng tạo nội dung số: không chỉ là ngành học “bắt trend”

Sáng tạo nội dung số: không chỉ là ngành học “bắt trend”

18 Jan, 05:45 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, sáng tạo nội dung số trở thành một ngành học hấp dẫn, thu hút đông đảo sự quan tâm của những người trẻ yêu thích truyền thông, công nghệ và tư duy sáng tạo. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn, gắn liền với sự bùng nổ của kinh tế số và công nghiệp sáng tạo.

Tìm kiếm con đường đổi mới có chiều sâu trong giáo dục

Tìm kiếm con đường đổi mới có chiều sâu trong giáo dục

17 Jan, 07:43 PM

Kinhtedothi – Hội thảo "Đổi mới dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” truyền đi thông điệp ý nghĩa: mỗi thầy cô hãy tự soi lại mình trong hành trình nghề nghiệp; mỗi nhà quản lý hãy xem lại cách mình quản lý nhà trường, dẫn dắt đội ngũ giáo viên…, để cùng nhau xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, có chiều sâu, có niềm tin và đầy chất nhân văn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ