Học sinh Thanh Hóa sáng tạo lan tỏa tình yêu di sản Thành Nhà Hồ
Kinhtedothi - Với những video clip ngắn đầy sáng tạo, học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô, Thanh Hóa) đã trở thành “hướng dẫn viên nhí”, kể câu chuyện về di sản thế giới Thành Nhà Hồ theo cách riêng của thế hệ trẻ - sinh động, hiện đại và đầy cảm xúc.

Học sinh Thanh Hóa hóa thân thành “hướng dẫn viên nhí” quảng bá vẻ đẹp di sản thế giới Thành Nhà Hồ.
Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi video clip ngắn “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tổ chức đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô, Thanh Hóa). Cuộc thi trở thành hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh tìm hiểu, trải nghiệm và lan tỏa giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ bằng hình thức sáng tạo, hiện đại trên nền tảng TikTok.
Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 12 video clip dự thi của học sinh các khối lớp 7, 8, 9 Trường THCS Phạm Văn Hinh. Mỗi sản phẩm là một cách thể hiện riêng, phản ánh tình yêu, niềm tự hào và hiểu biết của các em về quê hương – vùng đất Tây Đô giàu truyền thống lịch sử.
Các video xoay quanh những chủ đề gần gũi, đặc sắc như: “Quê hương Tây Đô - Vĩnh Long xưa”, “Đền thờ Trần Khát Chân”, “Phủ Trịnh”, “Đình Đông Môn”, “Chùa Xuân Áng”, “Đặc sản chè lam Phủ Quảng”, “Sinh hoạt văn hóa làng quê Việt Nam”... Các em đã hóa thân thành “hướng dẫn viên nhí”, tự tin giới thiệu về di sản, danh lam thắng cảnh, con người và văn hóa quê hương mình.

Cuộc thi video “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em” giúp học sinh hiểu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của Thành Nhà Hồ.
Các video clip dự thi sẽ được đăng tải lần lượt trên nền tảng TikTok “Di sản thế giới Thành Nhà Hồ” từ ngày 20/10 đến 6/12/2025. Mỗi tuần, Trung tâm sẽ công bố 1-–2 video đại diện cho các lớp. Bài dự thi đầu tiên của lớp 7A: “Quê hương Tây Đô - Vĩnh Long xưa” sẽ mở đầu vào ngày 20/10 và video cuối cùng của lớp 9C: “Đình làng Cẩm Bào - Nơi chứa đựng truyền thống lịch sử cách mạng” sẽ khép lại hành trình vào ngày 6/12/2025.
Lượt tương tác (like, share) trên nền tảng TikTok sẽ được tính là một phần điểm, qua đó khuyến khích học sinh và cộng đồng cùng chung tay lan tỏa tình yêu di sản.
Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ chia sẻ: “Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của Thành Nhà Hồ. Qua đó, các em được trải nghiệm làm hướng dẫn viên, học cách kể chuyện di sản theo ngôn ngữ của thế hệ trẻ, đồng thời hình thành ý thức bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa quê hương.”
Theo ông Anh, việc lựa chọn nền tảng TikTok, mạng xã hội phổ biến với giới trẻ, là hướng đi mới mẻ, giúp di sản bước ra khỏi phạm vi bảo tàng, đến gần hơn với công chúng.
Cuộc thi là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục học đường và bảo tồn di sản. Những “hướng dẫn viên nhí” không chỉ góp phần giới thiệu vẻ đẹp của di sản thế giới Thành Nhà Hồ mà còn là những người kể chuyện chân thành, mang tình yêu di sản đến gần hơn với cộng đồng.
Bằng sức trẻ, sự sáng tạo và tình yêu quê hương, học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh đang tiếp nối hành trình gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của Thành Nhà Hồ, niềm tự hào của xứ Thanh, của đất nước Việt Nam.
Cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần lan tỏa tình yêu di sản trong học đường, giúp Thành Nhà Hồ không chỉ là “di tích lịch sử”, mà còn là “nguồn cảm hứng sống động” trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.

Thành nhà Hồ - Di sản và cộng đồng
Kinhtedothi - Triển lãm “Thành nhà Hồ - Di sản và cộng đồng” không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân xưa.

Học sinh quảng bá di sản thế giới Thành nhà Hồ
Kinhtedothi - Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã phối hợp với trường THCS Tây Đô huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) phát động cuộc thi video ảnh với chủ đề “Rực rỡ cố đô”.

Thành Nhà Hồ - 10 năm bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Kinhtedothi - Sau 6 thế kỷ ra đời, với những giá trị đã được khẳng định, năm 2011 thành Nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, trở thành niềm tự hào của không riêng người dân xứ Thanh. Sau 10 năm được công nhận Di sản văn hóa thế giới, đến nay công tác bảo tồn, phát huy giá trị thành Nhà Hồ đã có những biến chuyển rõ rệt, định danh một di sản trong lòng dân tộc cũng như bạn bè quốc tế.