Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh xã Kiều Phú hào hứng với phiên tòa giả định – cách làm sáng tạo trong giáo dục pháp luật

Kinhtedothi - Ngày 18/10, tại Trường THCS Nghĩa Hương (xã Kiều Phú), Hội đồng Phổ biến, Giáo dục Pháp luật xã Kiều Phú phối hợp với Sở Tư pháp TP và Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua mô hình “Phiên tòa giả định” với chủ đề Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Tư Pháp TP Hà Nội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cùng các luật sư thực hiện mô phỏng phiên tòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiều Phú; đại diện các phòng, ban, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường THCS trong xã, cùng gần 500 học sinh tham gia.

Phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định tái hiện sinh động một vụ án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội - tình huống pháp lý mang tính thực tiễn, gắn liền với đời sống giới trẻ trong thời đại số. Thông qua diễn xuất chân thật của các “thẩm phán”, “kiểm sát viên”, “luật sư” và “bị cáo” do các thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội đảm nhận, học sinh được tiếp cận quy trình xét xử một vụ án, hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và nhận thức sâu sắc về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Chứng kiến phiên tòa giả định, nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng và cho biết đây là “tiết học pháp luật đáng nhớ nhất” từ trước đến nay.

Sau khi theo dõi phiên tòa giả định về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội”, nhiều học sinh bày tỏ sự ấn tượng và nhận thức rõ ràng hơn về những rủi ro, cạm bẫy tiềm ẩn trong không gian mạng.

Phiên tòa được tái hiện sinh động, chân thực.

Em Kiều Lan Anh, học sinh Trường THCS Nghĩa Hương chia sẻ: “Trước đây em từng nghĩ việc chuyển tiền mua hàng online chỉ là chuyện nhỏ, nếu bị lừa thì coi như ‘xui’. Nhưng khi xem phiên tòa, em mới hiểu đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Em thấy mình cần cẩn trọng hơn, chỉ giao dịch với những trang uy tín và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ”.

Em Trần Đức Huy, lớp 8B xúc động cho biết: “Xem phiên tòa, em thấy bị cáo còn rất trẻ, chỉ vì nhẹ dạ tin vào cách kiếm tiền nhanh trên mạng mà phạm tội. Điều đó khiến em nhận ra rằng những lời mời gọi, tin nhắn ‘việc nhẹ, lương cao’ hay ‘nhận thưởng trúng quà’ đều có thể là bẫy lừa đảo. Em học được rằng phải luôn cảnh giác và hỏi người lớn trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng”.

Học sinh xã Kiều Phú hào hứng tham gia giao lưu trả lời các câu hỏi tại chương trình.

Hoạt động tuyên truyền qua mô hình phiên tòa giả định tại xã Kiều Phú là một bước đi sáng tạo trong đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp Hà Nội, Đoàn Luật sư TP và chính quyền địa phương không chỉ giúp học sinh hiểu đúng, hành xử đúng mà còn lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là dịp để toàn xã hội tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bà cho biết, chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay của Hà Nội “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội”, thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong việc nâng cao ý thức pháp lý, thúc đẩy hành vi ứng xử đúng đắn, văn minh của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội đánh giá cao mô hình “Phiên tòa giả định” được tổ chức tại xã Kiều Phú, coi đây là hình thức tuyên truyền sinh động, giúp học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan mà còn rút ra bài học sâu sắc về trách nhiệm và hậu quả của hành vi vi phạm. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, qua những hoạt động ý nghĩa như thế này, mỗi học sinh sẽ trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ” lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật trong học đường và cộng đồng.

Những buổi học “đặc biệt” như phiên tòa giả định không chỉ trang bị kiến thức pháp lý cho thế hệ trẻ mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, Giáo dục Pháp luật xã Kiều phú Kiều Thị Nga bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Sở Tư pháp Hà Nội, Đoàn Luật sư TP cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình thiết thực này. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, UBND xã Kiều Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng hơn như sân khấu hóa, diễn đàn pháp lý, thi tìm hiểu pháp luật trong học sinh… nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Với cách làm thiết thực, gần gũi và hiệu quả, xã Kiều Phú đang khẳng định là đơn vị tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Những buổi học “đặc biệt” như phiên tòa giả định không chỉ trang bị kiến thức pháp lý cho thế hệ trẻ mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, hướng đến một xã hội học tập và sống theo pháp luật.

Cách làm thực chất từ xã Kiều Phú

Cách làm thực chất từ xã Kiều Phú

Xã Kiều Phú: Mực nước sông Tích vượt báo động 2, xã ứng trực 24/24 giờ phòng chống mưa lũ

Xã Kiều Phú: Mực nước sông Tích vượt báo động 2, xã ứng trực 24/24 giờ phòng chống mưa lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngày hội thể thao phường Định Công thu hút 1.500 người tham gia

Ngày hội thể thao phường Định Công thu hút 1.500 người tham gia

18 Oct, 08:32 PM

Kinhtedothi- Hôm nay, 18/10, trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, phường Định Công long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ Nhất năm 2025.

Đại hội Công đoàn xã Kiều Phú lần thứ I: Khẳng định vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

Đại hội Công đoàn xã Kiều Phú lần thứ I: Khẳng định vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

18 Oct, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/10, Công đoàn xã Kiều Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức đại diện cho 2.569 đoàn viên công đoàn trên địa bàn. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn xã trong mô hình chính quyền hai cấp, nơi đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ